Nắng nóng ở Ấn Độ và Pakistan có thể xảy ra thường xuyên hơn

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu khiến khả năng xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục ở khu vực tây bắc Ấn Độ và Pakistan cao gấp 100 lần.

Trong một bài phân tích, Văn phòng Met của Vương quốc Anh đã chỉ ra xác suất tự nhiên của một đợt sóng nhiệt vượt quá nhiệt độ trung bình từ năm 2010 trở đi là một lần trong 312 năm. Tuy nhiên, nếu tính thêm tác động từ biến đổi khí hậu, xác suất trên sẽ thay đổi thành một lần trong mỗi 3,1 năm.

Sở dĩ tháng 4 và tháng 5 của năm 2010 được sử dụng làm mốc để so sánh là bởi đây là những tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất kể từ năm 1900.

Nhiệt độ tăng vọt trong những tuần gần đây tại nhiều vùng của Pakistan và Ấn Độ làm nhiều trường học phải đóng cửa, mùa màng bị hư hại, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng và khiến người dân phải ở trong nhà.

Thành phố Jacobabad thuộc tỉnh Sindh, Pakistan - một trong những thành phố nóng nhất trên thế giới - đạt nhiệt độ lên đến 51 ºC vào hôm 15/5. Trước đó một ngày, nhiệt độ nơi đây cũng đạt ngưỡng cao ở mức 50 độ C. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại thủ đô Delhi của Ấn Độ với mức nhiệt trên 49 độ C.

Phân tích trên cũng đưa ra những dự đoán cho thấy tần suất của những đợt sóng nhiệt như vậy sẽ tăng mỗi 1,15 năm một lần từ đây cho đến cuối thế kỷ.

 Người dân uống nước miễn phí trên đường phố Pakistan. Ảnh: EPA.

Người dân uống nước miễn phí trên đường phố Pakistan. Ảnh: EPA.

Nikos Christidis, người đưa ra phân tích trên của Văn phòng Met, cho biết: “Các đợt sóng nhiệt luôn là đặc trưng của khu vực khí hậu gió mùa trong tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy biến đổi khí hậu đang đẩy mạnh sức nóng của các đợt sóng nhiệt này, khiến nhiệt độ có khả năng phá kỷ lục gấp 100 lần”.

Ấn Độ và Pakistan rất dễ bị tổn thương do những tác động của khủng hoảng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ khắc nghiệt.

Hồi đầu tháng này, bà Chandni Singh từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết có giới hạn về khả năng con người có thể thích nghi với những đợt sóng nhiệt như thế này. Bà cũng nói thêm rằng các đợt sóng nhiệt “đang thử nghiệm các giới hạn về khả năng chịu đựng của con người”.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo một kỷ lục mới có thể đã được thiết lập ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này.

Paul Hutcheon, thành viên của Đơn vị Hướng dẫn Toàn cầu của Văn phòng Met, cho biết nhiệt độ ở khu vực này có biểu hiện giảm nhẹ trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là những thay đổi trong thời gian ngắn.

Trên website của Văn phòng Met, ông nói thêm: “Nhiệt độ dường như thiết lập lại từ giữa tuần, đạt đỉnh trong những ngày sau đó hoặc vào cuối tuần. Mức nhiệt cao nhất được lặp lại có thể lên đến 50 độ C ở một số nơi và tiếp tục ở mức rất cao trong đêm”.

“Qua những ngày cuối tuần, nhiệt độ có thể sẽ lại thấp hơn, tiệm cận tới mức trung bình. Ngoài ra, nguy cơ hỏa hoạn tiếp tục gia tăng (phần lớn là do hoạt động đốt nông nghiệp) trong khu vực. Đây cũng là nguyên nhân làm chất lượng không khí tệ hơn”.

Cây cầu tại Pakistan bị cuốn trôi trong dòng nước xiết Một cây cầu tại miền Bắc Pakistan đã đổ sụp vào cuối tuần qua sau khi đợt nhiệt gần đây khiến hồ băng tan chảy, giải phóng lượng lớn nước ra con sông địa phương và khu vực lân cận.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nang-nong-o-an-do-va-pakistan-co-the-xay-ra-thuong-xuyen-hon-post1319094.html