Nắng nóng nung người, người dân Hà thành hóa 'ninja'

Do nắng nóng gay gắt kéo dài nên những ngày này, người dân Hà Nội khi ra đường, đều tự trang bị cho mình rất nhiều quần áo, phụ kiện bảo hộ để chống nắng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tại hầm chui đi bộ Ngã Tư Sở, người dân tranh thủ tránh tạm cái nắng gay gắt bên trên.

Người dân ngồi nghỉ trên bậc cầu thang lên xuống hầm đi bộ.

Dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở người dân tranh thủ lánh tạm cái nắng oi bức, các hàng trà đá mở bán tại đây luôn đông khách.

Di chuyển trong thời tiết nắng gay gắt như này, các em nhỏ rất mệt mỏi, xuống sức nhanh chóng.

Đồng phục áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân là vật bất ly thân của người dân khi phải di chuyển trên đường.

Tranh thủ bóng mát, người đi đường đỗ chờ đèn đỏ cách cả chục mét.

Nắng oi bức khiến ai cũng khổ sở khi di chuyển ra đường. Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên khiến nhiều người phải căng mình chống chọi.

Người chở hàng thuê mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tận dụng mọi thứ để che nắng khi chờ đèn đỏ.

Thời trang chống nắng được huy động tối đa có thể

Núp bóng mát xe ô tô, người dân vẫn vật vã với ánh nắng.

Lực lượng chức năng vất vả phân làn giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chị em phụ nữ phải sử dụng các loại kính, khẩu trang, áo, váy chống nắng.

Nhờ bóng xe buýt để tránh nắng.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/nang-nong-nung-nguoi-nguoi-dan-ha-thanh-hoa-ninja-1661830.tpo