Nắng nóng như thế này nếu 'muốn tìm ra món 'chân ái' của đời mình, '500 anh em' hãy ghé ngay những quán ăn sau

Những ngày Hà Nội nắng nóng khiến người ta mong chờ tìm đến với những món ăn giải nhiệt, đã khát. Hãy thử ghé ngay các hàng quán sau đây để tìm ngay 'chân ái của đời mình' trong tiết trời oi ả như hiện tại nhé!

Sữa chua thạch lá nếp Huyền Vy

Món sữa chua thạch lá nếp chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thời tiết nắng nóng như thế này. Cà phê Huyền Vy - nơi sáng tạo ra món sữa chua thạch lá nếp luôn thu hút thực khác ghé thăm.

Món thạch lá nếp thơm mềm, xanh mát ăn cùng sữa chua, nước cốt dừa và thêm chút sữa đặc… nhìn đơn giản thôi nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Những ngày nắng nóng, háo nước, còn gì tuyệt vời hơn với một cốc sữa chua mát lạnh, ngọt dịu và thơm mùi thạch lá nếp.

Giá tiền: 18.000 - 25.000 đồng.

Thạch cốt dừa Phương Mai

Nằm ngay trên đường Phương Mai, đây chính là hàng ăn vặt lâu đời nhất luôn tấp nập khách.

Những món ăn vặt khoái khẩu của giới trẻ như nem rán, xúc xích, thịt xiên… vô cùng hút khách. Ngoài ra, món trứ danh nhất của quán nhất định ai ghé thăm đều phải ăn thử là món thạch cốt dừa.

Thạch ở đây là dạng thạch khi ăn sẽ được rưới thêm một lớp cốt dừa ăn kèm. Bạn có thể dầm thạch nhỏ ra để trộn với cốt dừa hoặc xúc từng miếng thạch cùng cốt dừa. Vị thạch ở đây không bị ngọt, rất thanh và mát. Cốt dừa thơm, béo ngậy vô cùng hấp dẫn thực khách.

Giá tiền: 5.000 - 7.000 đồng

Hoa quả dầm hàng Mành:

Quán này ngày trước nằm ở ngõ Hàng Chỉ một vài năm gần đây mới chuyển về Hàng Mành. Quán này vốn là địa chỉ vô cùng quen thuộc với dân sành ăn phố cổ với chất lượng và hương vị rất riêng.

Hoa quả dầm ở đây chỉ “trung thành” với hoa quả mà không hề có thêm trân châu hay thạch. Bát hoa quả dầm ở đây vẫn là các loại hoa quả quen thuộc đu đủ, dưa hấu vàng, dưa hấu đỏ, mãng cầu bơ, mãng cầu, nhãn, dâu, thanh long, xoài… nhưng nhờ độ tươi ngon mà chinh phục được nhiều thực khách sành miệng.

Giá tiền: 35.000 - 70.000 đồng.

Caramen Hàng Than:

Là quán bán caramen lâu đời ở Hà Nội, quán ăn này ngày càng khẳng định “vị thế” của mình trong ẩm thực Hà thành.

Caramen đấy có khá nhiều biến tấu như: caramen trân châu, nếp cẩm, sữa chua, hoa quả, cốt dừa, thạch, hập cẩm… Món caramen ở đây vô cùng hấp dẫn, màu vàng óng kem trứng, màu nâu đỏ của cà phê khiến ai nấy đều vô cùng thu hút.

Giá tiền: 7.000 đồng

Mai An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/food/nang-nong-nhu-the-nay-neu-muon-tim-ra-mon-chan-ai-cua-doi-minh-500-anh-em-hay-ghe-ngay-nhung-quan-an-sau-2883433.html