Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân Argentina

VOV.VN - Ít nhất 3 người đã chết vì nắng nóng. Nhiều người dân nước này phải dùng nến để thắp sáng và chai Coca để chứa nước.

Hôm qua (27/12), nhiều khu vực ở thủ đô Buenos Aires và vùng ngoại ô của Argentina chịu cảnh mất điện và mất nước khi nhiệt độ tăng vọt lên 38 độ C.

Người dân Argentina ra bể bơi trong một đợt nắng nóng (ảnh: Tân Hoa xã)

Nhiều người phải dùng nến để thắp sáng cầu thang, dùng chai Coca-Cola để chứa nước trong căn hộ. Nhà chức trách đã phát lệnh báo động đỏ và huy động lính cứu hỏa đến các tòa nhà cao tầng, chung cư để sơ tán cư dân bị ảnh hưởng do đợt nắng nóng bất thường này, nhất là người già, người bị ốm đau. Các quan chức cảnh báo cư dân nên thận trọng khi có các dấu hiệu: đau đầu, chóng mặt, khát nước, buồn nôn, co thắt cơ, khó thở.

Tình trạng mất điện cũng xảy ra tại các bệnh viện ở Buenos Aires. Theo báo chí địa phương, nhiệt độ cao cũng khiến 3 người chết tại miền bắc Argentina.

Tuần trước, chính phủ Argentina đe dọa quốc hữu hóa 2 công ty điện lực là Edenor và Edesur. Chính phủ cũng quy trách nhiệm cho 2 công ty này gây ra tình trạng thiếu điện. Tình trạng cắt điện xảy ra khá thường xuyên tại Buenos Aires trong những tháng nắng nóng vì nhu cầu điện tăng vọt. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt nóng nắng hiện nay còn kéo dài đến ngày 30/12./.

Trần Nga/VOV- Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nang-nong-lam-dao-lon-cuoc-song-cua-nguoi-dan-argentina/302011.vov