Nắng nóng kỷ lục, Paris cấm 60% số xe lưu thông

Thủ đô Paris của Pháp đã cấm hơn một nửa lượng ô tô lưu thông trên đường trong thành phố, bởi một đợt nắng nóng kỷ lục làm tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng hơn.

Chính quyền thủ đô Paris của Pháp cấm các ôtô cũ, gây ô nhiễm hoạt động trong khu vực vành đai Petite Couronne từ 26/6 cho đến khi thời tiết mát mẻ hơn. Lệnh cấm được ban hành khi thủ đô Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng lịch sử.

Paris cùng với hai thành phố Lyon và Grenoble của Pháp đang sử dụng hệ thống Crit’Air, một hệ thống phân loại xe hơi theo 5 cấp, dựa trên tình trạng cũ, mới và mức độ gây ô nhiễm. Theo lệnh cấm mới, các xe hơi bị dán nhãn Crit’ Air 3 sẽ lần đầu tiên không được phép lưu thông trên đường vành đai A86.

Các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm đông đúc trên đường vành đai ở Paris, Pháp vào ngày 28/6/2017. Ảnh: Reuters / Charles Platiau

Các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm đông đúc trên đường vành đai ở Paris, Pháp vào ngày 28/6/2017. Ảnh: Reuters / Charles Platiau

Air-Parif, tổ chức phi lợi nhuận giám sát chất lượng không khí tại Paris, dự báo mức ô nhiễm ozone ở thủ đô Pháp ngày 26/6 có thể vượt mức cho phép là 180 mcg/m3. Tình trạng này xuất hiện cùng đợt nắng nóng diễn ra vào những ngày cuối tháng 6, với nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 40 độ C, vượt ngưỡng nhiều đợt trước đó và vượt qua cả đợt nắng nóng lịch sử 2003 từng khiến gần 15.000 người thiệt mạng.

Lệnh cấm mới của Paris nhắm vào những chiếc xe cũ bị cho là nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí trong thời tiết nắng nóng.

Ngoài việc cấm xe hơi cũ lưu thông, chính quyền Paris ngày 25 và 26/6 đã cho bố trí thêm các bãi đậu xe miễn phí, nhằm khuyến khích người dân để xe hơi ở nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Nhà chức trách cũng giảm tốc độ tối đa cho phép trên các đường cao tốc ở Paris trong trong những ngày nắng nóng. Thị trưởng thị trấn Saint Prix, tỉnh Val-d’Oise, thậm chí còn đề xuất cấm các chuyến bay đêm ở sân bay Charles de Gaulle để người dân quanh khu vực có thể mở cửa sổ trong đợt nóng. Tuy nhiên, đề xuất này được cho là không khả thi.

Hội đồng thành phố có kế hoạch liên tục thắt chặt các quy định cho đến năm 2030 khi chỉ có xe chạy bằng điện hoặc nhiên liệu hydro xuất hiện trên những con đường ở thủ đô.

Hà An (T/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/nang-nong-ky-luc-paris-cam-60-so-xe-luu-thong/