Nắng nóng khiến lúa 500 ha lúa thu mùa khô hạn

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng diện rộng, khiến cho hơn 500 ha diện tích sản xuất lúa vụ thu mùa bị thiếu nước. Nhiều diện tích lúa gieo sạ, mới cấy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện đang trong tình trạng thiếu nước, khô hạn, nứt nẻ.

Nắng nóng khiến lúa 500 ha lúa thu mùa khô hạn

Nắng nóng khiến nhiều diện tích lúa thu mùa của xã Phú Lâm (Tĩnh Gia) bị khô hạn.

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng diện rộng, khiến cho hơn 500 ha diện tích sản xuất lúa vụ thu mùa bị thiếu nước. Nhiều diện tích lúa gieo sạ, mới cấy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện đang trong tình trạng thiếu nước, khô hạn, nứt nẻ.

Cả cánh đồng Thôn 3 xã Đông Yên bị nứt nẻ do nắng hạn

Huyện Đông Sơn hiện có 113 ha lúa đang trong tình trạng thiếu nước.

Nhiều diện tích lúa ở xã Xuân Lâm (Tĩnh Gia) bị khô hạn nặng.

Nắng hạn, thiếu nước tưới người dân xã Minh Lộc (Hậu Lộc) phải gánh từng thùng nước để cấy lúa.

Hồ Khe Đôi, xã Phú Lâm (Tĩnh Gia) luôn trong tình trạng dưới mực nước chết.

Trước thực trạng khô hạn, xã Đông Yên (Đông Sơn) dùng máy bơm giã chiến cung cấp nước cho các diện tích lúa thu mùa mới cấy.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/nang-nong-khien-lua-500-ha-lua-thu-mua-kho-han/102799.htm