Nắng nóng khả năng kéo dài nhiều ngày, chiều tối và đêm mưa giông ở miền Bắc

'Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới... Nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ...', Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay, 5/6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17h.

"Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới", Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo. "Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao".

Bên cạnh đó, cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội hôm nay nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chiều tối và đêm khu vực Thủ đô có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/nang-nong-kha-nang-keo-dai-nhieu-ngay-chieu-toi-va-dem-mua-giong-o-mien-bac-521718.html