Nắng nóng kéo dài, trẻ em nhập viện tăng cao

Những ngày này trên khắp cả nước nắng nóng kéo dài, số bệnh nhân nhi nhập viện cũng tăng đột biến.

Số trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng từ 15-30%

Trong những ngày nắng nóng như hiện nay vi trùng phát triển, môi trường sống ngột ngạt, dùng máy lạnh quá lâu khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp. TS.BS Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trong những ngày nắng nóng, số trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tại khoa đã tăng nhẹ, khoảng 10-15%.

Mặc dù thời tiết nóng nực nhưng có lúc lại có những cơn mưa chuyển mùa cũng làm trẻ mắc bệnh suyễn dễ bị lên cơn suyễn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

Theo Bác sĩ Lê Thị Thanh Thảo, khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khoảng hai tuần nay, mỗi ngày có hơn 200 trẻ mắc các bệnh hô hấp nằm điều trị tại khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong khi trước đó mỗi ngày khoa này chỉ có khoảng 150 trẻ mắc bệnh hô hấp nằm điều trị.

Bên cạnh đó bác sĩ Thảo cho biết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các loại vi trùng trong môi trường phát triển, nắng nóng cũng làm cho những nơi ở vốn chật chội trở nên ngột ngạt hơn. Do vậy, trẻ mắc bệnh hô hấp do vi trùng tăng gia tăng trong thời gian này, trong đó bệnh viêm phổi khá nhiều.

Thời tiết mùa hè nắng nóng trẻ hay bị đổ mồ hôi, dễ bị mất nước do vậy các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ cần cho trẻ uống nhiều nước. Ngoài ra, cần cho trẻ ăn uống đủ chất để tăng cường sức đề kháng.

Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm này, các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu trẻ có các dấu hiệu sốt, ho nhiều, tiêu chảy liên tục trong khoảng 2-3 ngày, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Trúc Chi t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nang-nong-keo-dai-tre-em-nhap-vien-tang-cao-530780.htm