Nắng nóng, hàng vạn du khách đổ xô về Sầm Sơn 'hạ hỏa'

Thời tiết miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, để giải nhiệt, hàng vạn du khách đã đổ dồn về Sầm Sơn (Thanh Hóa) khiến bãi biển nơi đây chật kín người.

Ghi nhận chiều 26/6, mặc dù thời tiết khá oi bức tuy nhiên hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về tạo nên khung cảnh biển người bao trùm khắp bãi biển Sầm Sơn. Dọc bãi biển từ bãi tắm A kéo dài tới bãi tắm D ken đặc người, không còn một chỗ trống, du khách chen chúc nhau cả trên bãi cát lẫn dưới nước.

Trao đổi với PV, anh Gia Huy trú tại Hà Nội cho biết: "Dịp nghỉ hè của các con năm nay gia đình tôi đã lên kế hoạch đi nghỉ mát tại Sầm Sơn 3 ngày. Để có phòng nghỉ, gia đình đã phải đặt khách sạn trước đó 1 tuần. Dù biết các điểm du lịch biển dịp hè sẽ đông đúc, nhưng tôi không nghĩ lượng khách có mặt tại Sầm Sơn lại đông đến thế này. Tuy lượng khách khá đông nhưng gia đình thấy các dịch vụ đi kèm của các nhà hàng, khách sạn vẫn rất tốt, cùng đó là sự mến khách, thân thiện của người dân Sầm Sơn, có dịp nhất định chúng tôi sẽ quay lại đây".

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm của tỉnh này đạt trên 6,8 triệu lượt, bằng 68,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 44.550 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 11.557 tỷ đồng.

Trong đó, khu du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về lượng khách. Chỉ tính đến ngày 21/6, tất cả chỉ tiêu về lượt khách, ngày khách, doanh thu đều vượt so với kế hoạch đề ra trong năm 2022. Cụ thể, TP. Sầm Sơn đón trên 4,1 triệu lượt khách... Doanh thu đạt 3.450 tỷ đồng, gấp 2,47 lần cùng kỳ năm 2021, vượt 9% kế hoạch năm 2022.

Với những số liệu "biết nói" trên du lịch Sầm Sơn nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung đang từng bước hoàn thành mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 440 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tổng thu du lịch đạt 18 nghìn tỷ đồng mà tỉnh này đã đặt ra trong năm 2022.

Hình ảnh hàng vạn du khách đổ xô về Sầm Sơn để "hạ hỏa":

Biển người đổ về biển Sầm Sơn giải nhiệt trong ngày cuối tuần.

Biển người đổ về biển Sầm Sơn giải nhiệt trong ngày cuối tuần.

Thời tiết những ngày này khá oi bức vì thế nhiều người từ khắp nơi lựa chọn biển Sầm Sơn làm nơi nghỉ mát.

Lượng khách đông đến mức bãi biển ken đặc người.

Nhiều bạn trẻ chọn Sầm Sơn làm nơi vui chơi cuối tuần.

Thời tiết tại Sầm Sơn nắng đẹp, thích hợp với việc đi biển của du khách.

Đồ chơi trẻ em được bán trên bãi biển.

Những năm trở lại đây, Sầm Sơn là sự lựa chọn của nhiều gia đình bởi nơi đây đã thay đổi hoàn toàn từ cảnh quan đến con người.

Sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mùa du lịch năm nay lượng khách đổ về thành phố biển Sầm Sơn tăng đột biến.

Gia Hân - Mạnh Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nang-nong-hang-van-du-khach-do-xo-ve-sam-son-ha-hoa-172220627092635382.htm