Nắng nóng gia tăng, kéo dài nhiều ngày

Đợt nắng nóng mới được dự báo liên tục gia tăng cường độ và kéo dài trong 5 ngày tới. Bắc Bộ và Trung Bộ có mức nhiệt cao nhất lên đến 35-38 độ C.

Người dân các tỉnh miền Bắc vừa trải qua một ngày thời tiết nắng nóng, oi bức. Trong khoảng thời gian 13h-15h chiều 1/6, nhiệt độ nhiều nơi đã chạm ngưỡng 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hôm nay (2/6), Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng tiếp tục gia tăng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Các địa phương thuộc 2 khu vực này đều có nhiệt độ cao phổ biến ở mức 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đợt nắng nóng được dự báo có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Theo bản đồ dự báo nhiệt độ 10 ngày của cơ quan khí tượng, trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ đến tận 10/6.

 Nắng nóng được dự báo kéo dài ở miền Bắc từ nay đến hết tuần. Ảnh: Hoàng Hà.

Nắng nóng được dự báo kéo dài ở miền Bắc từ nay đến hết tuần. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại Hà Nội, hôm nay nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 35-38 độ C. Mức nhiệt này có thể duy trì nhiều ngày liên tiếp, từ nay đến hết tuần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong hôm nay, chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị 7-9, ứng với mức có nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao đối với con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở mức 33-36 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng. Người dân cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông lốc mạnh, mưa lớn xảy ra ngay sau thời điểm có nắng nóng trong ngày.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nang-nong-gia-tang-keo-dai-nhieu-ngay-post1091098.html