Nắng nóng gây nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38oC, có nơi hơn 38oC.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39oC, có nơi hơn 40oC. Thời gian có nhiệt độ hơn 35oC từ 10 đến 17 giờ. Tia tử ngoại tại Hà Nội, Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh có nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Dự báo, nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1, cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp cho nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Trên biển, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây phát triển, mở rộng về phía đông nam tạo ra trường gió đông nam đến nam cường độ trung bình trên vịnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Ðông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa hơn 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3, cấp 4.

* Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 4 đến 7-6, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa, lốc đã khiến một nhà đổ sập,
39 nhà bị tốc mái, 10 trường học bị ảnh hưởng, 0,2 ha nhà lưới rau an toàn hư hỏng, 25 m kênh bị sạt, hai chùa bị hư hỏng.

* Ðến 21 giờ 15 phút ngày 8-6, tàu SAR 274 đã đưa thuyền viên Lê Văn Trung về đến Ðà Nẵng an toàn, Trung tâm cấp cứu 115 TP Ðà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Trước đó, lúc 7 giờ 39 phút ngày 8-6, tàu QT 90352 TS do ông Lê Văn Tý, ngư dân ở Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu, khi đang hành nghề ở khu vực vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động khiến thuyền viên Lê Văn Trung (sinh năm 1974, thường trú tại Gio Linh, Quảng Trị) bị tai nạn mất nhiều máu, bất tỉnh.

* Sáng 9-6, Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, vào ngày 8-6, ngư dân T.V (31 tuổi) và ngư dân Ð.T (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận, làm việc trên tàu cá QNg 97467 TS) đang lặn sâu 20 m trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì gặp nạn nghiêm trọng. Trước tình hình đó, vào 14 giờ 30 phút chiều 8-6, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng mang số hiệu VH 8619 và ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đi đón bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị.

* Tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các cơ quan, ban, ngành, các địa phương tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn. Theo đó, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus) và tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) ra môi trường tự nhiên. Ðồng thời tuyên truyền phổ biến về tác hại của các loài tôm nêu trên đối với môi trường, đa dạng sinh học. Khi phát hiện có tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt xuất hiện phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40486102-nang-nong-gay-nguy-co-cao-chay-rung-o-cac-tinh-trung-bo.html