Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở các tỉnh Trung Bộ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21-5. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21-5. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Tại các tỉnh Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén cho nên từ hôm nay (16-5) đến ngày 17-5 có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70 mm/24 giờ, có nơi hơn 100 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
* Mùa khô 2020, tình trạng hạn hán nghiêm trọng và kéo dài khiến nội đồng vùng dự án ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) bị thiếu nước nghiêm trọng, kênh mương khô cạn khiến sạt lở, sụt lún đất hai bên bờ các tuyến kênh mương nội đồng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Toàn vùng hiện có hơn 100 điểm sạt lở trên chiều dài gần 12 km, gây thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc của 45 hộ dân. Ðể khắc phục, kinh phí ước tính lên đến 45 tỷ đồng.
* Ngày 15-5, hệ thống thủy nông Ðồng Cam (hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên) đã mở các van xả nước tại khu vực đầu mối tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa. Lượng nước được đưa về hệ thống kênh, mương và đồng ruộng sẽ đáp ứng nhu cầu tưới và chống hạn vụ hè thu năm 2020. Ngoài ra, các hồ chứa nước như: Ðồng Tròn, Hóc Răm, Phú Xuân… cũng đã mở nước phục vụ tưới.
* Ðể phòng chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ lúa hè thu năm 2020, tỉnh Ðồng Tháp có hơn 1.200 trạm bơm điện góp phần giải quyết tưới tiêu cho gần 100% diện tích lúa. Theo đề án phát triển trạm bơm điện từ năm 2014 - 2020, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 367 tỷ đồng, tưới bằng bơm điện cho 203.500 ha. Trạm bơm điện ưu tiên đầu tư tại các nơi có ô bao, hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh.
* Sáng 14-5 đã xảy ra một vụ cháy rừng keo trồng tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) gây thiệt hại nặng cho người dân. Qua thống kê nhanh, có khoảng 6 ha rừng keo từ 1 đến 3 năm tuổi bị ảnh hưởng. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.
* Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác liên ngành kiểm tra rừng trong lâm phần Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn đang được xúc tiến thành lập. Nhiệm vụ là kiểm tra hiện trường, xác định khu vực rừng bị xâm hại, thống kê số lượng gốc chặt, loại cây, mức độ thiệt hại; đánh giá tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Trước đó, đã xảy ra hiện tượng rừng gỗ quý Trường Sơn bị lâm tặc xâm hại, khai thác trái phép.
* Những ngày gần đây, ruốc đỏ xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ thuộc hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình (Quảng Nam), nhiều ngư dân trúng đậm. Mỗi chuyến đánh bắt từ khoảng 5 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa được gần hai tạ ruốc. Với giá bán 15 nghìn đồng/kg ruốc tươi, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận lên tới vài triệu đồng.
* Theo Trung tâm bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, hiện tỉnh đang trồng thử nghiệm hơn 5 ha giống táo mới TN - 05. Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố cũng đang hoàn thiện hồ sơ để chứng nhận cây đầu dòng, sắp tới đề xuất cơ quan chức năng chứng nhận giống cây sản xuất thử đối với giống táo này. Ðây là cơ sở để đưa giống táo mới vào sản xuất đại trà trong điều kiện biến đổi khí hậu và thay thế cho một số giống táo cũ đang bị thoái hóa.