Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội

Ngay những ngày đầu hè của tháng 4 vừa qua, người dân khắp cả nước đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết qua cái nắng cháy da, cháy thịt với nền nhiệt ngoài trời có nơi hơn 40 độ. Sau đó, sang tháng 5 thì thời tiết lại có sự thay đổi thất thường, có nơi còn se lạnh như mùa Thu. Kể từ ngày hôm nay, miền Bắc lại bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục. Phải chăng, đây chính là hậu quả của biến đổi khí hậu?

Ánh nắng chói chang…

Không khí oi bức, ngột ngạt…

Mỗi người khi ra đường đều cảm thấy mệt mỏi, khó chịu…

Theo các chuyên gia nhận định, nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự đoán tăng khoảng 1,1 độ C, đưa năm 2019 tới gần mức tăng kỷ lục trong năm 2016. Và tại nước ta, nhiệt độ trung bình năm nay cũng có xu hướng tăng so với năm ngoái.

Tác động của El Nino ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây do ấm lên toàn cầu. Và đáng lo ngại hơn là những tác động này sẽ càng tồi tệ khi nhiệt độ Trái đất cứ thế tiếp tục tăng do quá trình biến đổi khí hậu nhân tạo diễn ra không ngừng.

Mới bắt đầu vào hè, nên để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian tới người dân khi ra đường cần có những biện pháp che chắn cơ thể, uống nhiều nước tránh bị suy kiệt cơ thể. Theo dự báo, nắng nóng sẽ ngày càng gay gắt và khắc nghiệt hơn. Đã đến lúc cả cộng đồng cần chung tay thực hiện ngay các biện phòng để phòng, chống cũng như thích nghi với biến đổi khí hậu hiện nay.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nang-nong-gay-gat-tai-ha-noi