Nắng nóng gay gắt, các bệnh viện tìm cách 'giảm nhiệt' cho người bệnh

Nắng nóng gay gắt, các bệnh viện ở Hà Nội triển khai nhiều giải pháp để 'giảm nhiệt', đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất trong năm với nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để “giảm nhiệt”.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất trong năm với nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để “giảm nhiệt”.

Tại các cơ sở của Bệnh viện K đều được lắp đặt hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ lọc hiện đại, công suất 250-500l/h đảm bảo cung cấp hàng triệu lít nước uống chất lượng cho người bệnh và người nhà trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Bệnh viện K cũng đã phối hợp với một số doanh nghiệp đưa vào sử dụng công trình xử lý và cung cấp nước uống tinh khiết miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Ngoài việc kiểm tra hệ vận hành của thiết bị quạt trần, quạt thông gió tại các khu vực phòng khám, khoa khám bệnh, chụp XQ, lấy máu xét nghiệm..., tại các khu điều trị, bệnh viện cũng tăng cường lắp thêm quạt treo tường phục vụ người bệnh.

Nhiều loại cây xanh được đặt ở tất cả các khu vực trong khuôn viên bệnh viện đặc biệt là tại các khoa khám bệnh, phòng điều trị để làm "dịu" bớt nắng nóng khi người dân đến khám và điều trị.

Người bệnh chờ khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Thay vì bật điều hòa luân phiên theo giờ quy định như trước đây, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bệnh, Ban lãnh đạo bệnh viện K đã yêu cầu các khoa điều trị bật điều hòa 24/24 tại tất cả các buồng bệnh để người bệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Khu vực Khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng cường thêm ghế ngồi, quạt công suất lớn phục vụ người bệnh.

Mỗi khu vực bệnh nhân ngồi chờ đều có khoảng 5 quạt công suất lớn được đưa vào sử dụng.

Hành lang tại các khu khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều có quạt trần, tăng cường thêm ghế ngồi, giảm áp lực cho người bệnh trước nền nhiệt lên đến 40 độ C.

Anh Nguyễn Văn Minh (ở Nam Định) lên khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, thời tiết nắng nóng, vào viện khám bệnh rất ngột ngạt, khó chịu. Anh cảm thấy khá hài lòng khi Bệnh viện tăng cường trang bị một số quạt công suất lớn phục vụ người bệnh.

Khu vực chờ khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng được tăng cường lắp thêm một số quạt cây để tạo không gian thoáng đãng, thoải mái cho người dân đến khám, chữa bệnh.

Khu vực nhà chờ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trang bị bạt che cách nhiệt và quạt treo tường phục vụ người bệnh.

Nhiều loại cây xanh được đặt ở tất cả các khu vực trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt là tại các khoa khám bệnh, phòng điều trị để làm "dịu" bớt nắng nóng khi người dân đến khám và điều trị.

Hệ thống quạt trần được lắp tại hầu hết trong hành lang các phòng, khoa khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nắng nóng gay gắt, người nhà bệnh nhân ngồi bệt dưới sảnh chờ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tránh nóng./.

Minh Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nang-nong-gay-gat-cac-benh-vien-tim-cach-giam-nhiet-cho-nguoi-benh-925459.vov