Nắng nóng đỉnh điểm từ đầu hè lên đến 40 độ C tại Hà Nội: Nhựa đường tan chảy, người dân dùng nước tưới đường giữa trưa

Thời tiết nắng nóng gay gắt tại Hà Nội lên đến 40 độ C khiến nhiều người dân bịt kín mít, gặp khó khăn khi mưu sinh, di chuyển trên đường.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/5, khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C

Theo ghi nhận của chúng tôi vào trưa cùng ngày, do dịch bệnh kèm nắng nóng, nhiều tuyến phố ở Hà Nội khá vắng vẻ

Nắng nóng với nền nhiệt cao khiến mặt đường bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh

Lớp nhựa đường trên bề mặt nóng chảy, dễ dàng bóc ra

Nhiệt độ giữa trưa ngoài trời có lúc lên khoảng 60 độ C do hiệu ứng đô thị, người dân đi lại đều cảm thấy khó chịu

Phần lớn người đi đường đều mặc áo chống nắng, đi găng tay, đeo kính... kín như bưng để che chắn cái nắng cháy da cháy thịt

Đây là đợt nắng nóng được các chuyên gia dự đoán là gay gắt nhất từ đầu hè

Những người lao động đều phải vật lộn với cái nóng để mưu sinh

Một số người thì tìm những bóng râm để nghỉ trưa

Người bảo vệ này thường xuyên phải dùng nước tưới lên mặt đường để bớt bốc hơi nóng

Thậm chí, ông còn dùng vòi nước xịt lên các ô tô dừng đèn đỏ khi được chủ xe nhờ

Do nắng nóng, một số người còn không chấp hành luật giao thông khi vượt đèn đỏ

Theo cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6/2021

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nang-nong-dinh-diem-tu-dau-he-len-den-40-do-c-tai-ha-noi-nhua-duong-tan-chay-nguoi-dan-dung-nuoc-tuoi-duong-giua-trua-2021053115463041.htm