Nắng nóng diện rộng sẽ kéo dài đến hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27, 28-4.

Ngày hôm qua (22-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Đà Nẵng đến Khánh Hòa với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi có nắng nóng gay gắt hơn 38 độ như: Mường La (Sơn La) 40,3 độ, Yên Châu (Sơn La) 40,1 độ, Phù Yên (Sơn La) 40,5 độ, Hòa Bình 39,0 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 40,0 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,8 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39,5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,8 độ, Ba Tơ (Quãng Ngãi) 38,6 độ...

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (23-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ C.

Cảnh báo, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27, 28-4.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23-4 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi hơn 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, vùng núi phía bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, vùng núi 38 - 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi hơn 38 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 36 độ, có nơi hơn 36 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39949302-nang-nong-dien-rong-se-keo-dai-den-het-tuan.html