Nắng nóng, đào nở trụi bông, dân buôn buồn rầu cắt nhánh lấy gốc

Đào từ các tỉnh phía bắc đổ về Công viên 23-9 (TP Hồ Chí Minh) sớm nhất trước khi chợ hoa này khai mạc. Do nắng gắt, hoa bung nụ sớm và mau tàn, nhiều cây đào chưa kịp đến tay người chơi hòa đã tàn úa. bán không được, nhiều người buôn đào phải cắt cành sớm để vận chuyển gốc về lại phía Bắc...

Công viên 23-9, chợ hoa Tết lớn nhất TP Hồ Chí Minh tối 28 Tết có rất nhiều khách đến chiêm ngưỡng hoa, tuy nhiên đa phần người đến ngắm hoa, chụp ảnh là chủ yếu, người mua không nhiều. tại khu vực bán đào, mai, lượng khách đến xem và mua hoa khá vắng vẻ.

Nắng gắt, nhiều gốc đào không chịu nổi thời tiết này đã bung nụ, có cây chưa kịp bung hoa thì nụ đã héo. Nhiều người buôn đào dù tiếc của nhưng vẫn phải bấm bụng cắt cành đưa trở lại vườn dưỡng để bán Tết năm sau.

Nắng quá gắt khiến đào xứ lạnh không thể chịu nổi thời tiết bung nụ rồi héo nhanh

Nắng quá gắt khiến đào xứ lạnh không thể chịu nổi thời tiết bung nụ rồi héo nhanh

Nhiều người buôn đào phải cắt bỏ cành thu lại gốc đem về dưỡng

Một số đào còn lại được quấn kỷ để không bị hư

Hàng chục gốc đào, có gốc trị giá cả chục triệu bị hư hỏng

Người đến hỏi mua đào cũng vắng

Tại Công viên 23-9, lượng mai vàng và các loại bông tết chuyển về khá lớn nhưng lượng người đến ngắm bông là chủ yếu, bông được bán ra rất ít.

Mặc dù giá cả hợp lý nhưng người tìm đến chợ hoa mua bông rất ít

Đa phần những chậu hoa nhỏ được người mua ưa chuộng

Các loại lan chưng tết hút khách hơn bông chậu

Bưởi tiến vua cũng được nhiều người để mắt vì dáng đẹp, có mùi thơm, được miễn phía khắc vẽ hình khi mua

Mai vàng tại Công viên 23- dường như bung nụ nở hàng loạt do nắng quá gắt

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nang-nong-dao-no-trui-bong-dan-buon-buon-rau-cat-nhanh-lay-goc-579322/