Nắng nóng: Dân lao động Thủ đô nhọc nhằn mưu sinh

Thời tiết nắng nóng càng làm cho cuộc mưu sinh của người lao động nhọc nhằn hơn, mọi sinh hoạt, công việc của người dân sống tại Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ số tia cực tím do nắng nóng gây ra đang ở mức rất cao. Hà Nội đang vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa lên tới hơn 40 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Hà Nội hôm nay (3/6), nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h - 16h.

Người lao động đang oằn mình dưới cái nắng như đổ lửa của Thủ đô hôm nay. Nóng rát da thịt, mồ hôi nhễ nhại và những cái nhíu mày đầy mệt nhọc là hình ảnh thường thấy của người dân lao động.

Làm nghề lượm ve chai đã mấy chục năm nay, chị Hòa An (Ba Đình, Hà Nội) dường như quen với việc phải bươn chải giữa nắng mưa. "Khi nắng thì nắng như đổ lửa, mưa thì mưa như trút nước" - chị An nói.

Đạp xe dọc các tuyến phố cổ để lượm ve chai, mỗi ngày chị An chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Số tiền ít ỏi khiến chị không dám uống chai nước mát để giải khát trong ngày làm việc nắng nóng.

Càng về giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao. 2h trưa, công nhân vẫn miệt mài làm việc, nắng nóng thế này đứng không còn mệt nữa là lao động.

Những ngày nắng như thế này, cơ thể mất nước rất nhiều khiến trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

QUÝ ĐỨC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nang-nong-dan-lao-dong-thu-do-nhoc-nhan-muu-sinh-20200603165422977.htm