Nắng nóng, đầm sen Hồ Tây vẫn hút chị em đến chụp hình

Vào mùa sen, người trồng sen làm dịch vụ cho khách tới chụp hình đem lại thu nhập tốt.

Những ngày qua bất chấp, thời tiết Hà Nội có đợt nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Từ trước 8h sáng khu vực Đầm Bảy nằm sát Hồ Tây (Hà Nội)- nơi tập trung các đầm sen, dòng người đổ về chụp hình rất đông.

Từ trước 8h sáng khu vực Đầm Bảy nằm sát Hồ Tây (Hà Nội)- nơi tập trung các đầm sen, dòng người đổ về chụp hình rất đông.

Các bãi giữ xe máy chật kín.

Các chủ đầm sen cho biết, trước đây trồng sen chủ yếu để lấy nhụy ướp chè. Chè ướp sen Hồ Tây từ lâu đã trở thành thương hiệu với giá lên đến vài triệu đồng 1 kg. Nhưng giờ đây, vào mùa sen người trồng sen còn làm dịch vụ cho khách tới chụp hình đem lại thu nhập tốt.

Mỗi khách vào chụp ảnh, chủ đầm thu 50.000 đồng. Khách vào chụp ảnh, tạo dáng thoải mái không tính thời gian.

Đi kèm là các dịch vụ trang điểm, chụp ảnh, cho thuê trang phục.

Tùy theo mỗi chủ đầm, giá cả cho thuê trang phục khác nhau phụ thuộc vào đồ cũ hay mới.

Theo chủ đầm, bình quân một người đến chụp ảnh, nếu thuê đồ thường thuê ít nhất là 3 bộ trang phục.

Thông thường bộ áo yếm "ít vải" giá thuê khá hợp lý 50.000 đồng/bộ.

Áo dài truyền thống giá 100.000 đồng.

Tính sơ một khách tới chụp hình tiêu tốn ít nhất khoảng 250.000 đồng.

Chưa kể các khoản chi tiêu khác như khách thưởng thức trà sen, ăn uống.

Chị em thỏa sức diễn giữa khung cảnh tuyệt vời.

Tạo dáng để có những bức hình ngoài trời đẹp nhất là niểm hứng thú của không ít phụ nữ mỗi mùa sen nở./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nang-nong-dam-sen-ho-tay-van-hut-chi-em-den-chup-hinh-920970.vov