Nắng nóng cục bộ quay trở lại miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (15/9), do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp với tác động của dòng không khí giáng trong hoàn lưu xa siêu bão số 6 (bão Mangkhut) trên biển Đông. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt tăng cao.

Bão Mangkhut vào Trung Quốc, dần suy yếu, Thủ tướng Chính phủ ra công điện khẩn Brazil: Kiến nghị IWC bảo vệ số lượng cá voi trên thế giới

Ảnh minh họa

Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ quay trở lại một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi trung du Bắc Bộ. Lúc 19h ngày 15/9, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Mường Lay (Điện Biên) và Móng Cái (Quảng Ninh) cùng lên đến 35,5 độ C; Tp.Hòa Bình (Hòa Bình) 35,6 độ C. Định Hóa (Thái Nguyên) và Tiên Yên (Quảng Ninh) đều đạt mức 35,3 độ C. Tp.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 35,1 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 35,2 độ C. Hữu Lũng (Lạng Sơn) 35,7 độ C…, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36 độ C, Chợ Rã (Bắc Cạn) lên tới 36,4 độ C; TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn) cao nhất 36,7 độ C.

Dự báo ngày 16/9, dòng không khí giáng trong hoàn lưu trước bão số 6 ảnh hưởng đến Bắc Bộ mạnh dần lên. Theo đó, nắng nóng ở các địa phương trên sẽ mở rộng ra một số nơi khác trong khu vực. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện nắng nóng. Với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Đến ngày 17/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, một đợt mưa giông trên diện rộng bao phủ toàn miền Bắc. Nắng nóng cục bộ ở Bắc Bộ chấm dứt.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nang-nong-cuc-bo-quay-tro-lai-mien-bac-2/