Nắng nóng, cảnh giác trộm đột nhập

Với thủ đoạn lân la khắp trên các tuyến đường, thấy nhà nào không có người trông coi hoặc mất cảnh giác, quên không khóa cửa sổ khi ngủ… nhiều đối tượng xấu đã đột nhập trộm cắp tài sản. Tuy đây là thủ đoạn không mới nhưng cứ vào mùa nắng nóng thì tình trạng này lại xuất hiện, đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Với thủ đoạn lân la khắp trên các tuyến đường, thấy nhà nào không có người trông coi hoặc mất cảnh giác, quên không khóa cửa sổ khi ngủ… nhiều đối tượng xấu đã đột nhập trộm cắp tài sản. Tuy đây là thủ đoạn không mới nhưng cứ vào mùa nắng nóng thì tình trạng này lại xuất hiện, đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Anh Huy bên chiếc cửa sổ mà anh quên khóa, tạo điều kiện kẻ gian đột nhập.

Anh Huy bên chiếc cửa sổ mà anh quên khóa, tạo điều kiện kẻ gian đột nhập.

Cách đây vài ngày 2 tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại di động liền kề Thu Thùy và Duy PH ở P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi( bị kẻ gian đột nhập qua đường cửa sổ ở tầng hai, trộm cắp nhiều card, điện thoại và tiền mặt. Anh Nguyễn Tấn Huy, chủ tiệm Thu Thùy cho hay, trước khi đóng cửa tiệm về nhà, anh quên khóa cửa sổ tầng hai nên đối tượng trộm đã dễ dàng đột nhập. Đây cũng là bài học đối với anh, kể từ sau vụ đột nhập giờ anh đã cẩn thận hơn trong bảo vệ tài sản của mình.

Còn chị Lê Thị Minh Ánh ở thị trấn La Hà, H. Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) sau khi đi làm về thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 21 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền vàng. Đáng nói là chị không biết đối tượng trộm đột nhập nhà bằng cách nào vì trước khi đi làm chị đã khóa cửa rất cẩn thận. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, CAH Tư Nghĩa đã bắt nhanh đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thành khẩn đột nhập vào nhà chị Ánh qua cửa thông gió. Khi đó, chị Ánh mới nhận ra rằng, quá trình thiết kế cửa thông gió chị không có trang bị khung sắt bảo vệ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trong thời gian qua.

Một hộ dân để cửa tầng 2 mở sau o giờ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP Quảng Ngãi đã điều tra khám phá, bắt, xử lý hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản. Trong đó, có đối tượng thực hiện trên hàng chục vụ trộm, với thủ đoạn đột nhập qua cửa sổ và cửa thông gió. Điển hình như Phạm Văn Lất (2004, trú xã Ba Tô, H. Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Trong tháng 3-2019, Lất đến TP Quảng Ngãi tá túc ở một quán Internet, để có tiền tiêu xài, Lất đã đột nhập 9 nhà dân trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây và P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ của Lất 500 card điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn, 1 điện thoại do y trộm trước đó. Tại CATP Quảng Ngãi, Lất khai nhận, thường đột nhập qua các cửa thông gió để trộm cắp tài sản.

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an đã thường xuyên tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn này nhưng một số người dân vẫn còn chủ quan, không tự bảo vệ tài sản của mình. Vào khoảng sau 0 giờ đêm, qua một số tuyến phố trên địa bàn TP Quảng Ngãi, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều ngôi nhà không khóa cửa sổ trên tầng 2, người dân rất mất cảnh giác với nạn trộm tài sản. Thượng úy Phan Thanh Vỹ - Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết: "Để ngăn chặn có hiệu quả thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an thì người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách trang bị các loại khóa chống trộm chất lượng cao. Kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cửa trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà. Phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi thì phải báo ngay cho các lực lượng Công an nơi gần nhất".

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_205835_nang-nong-canh-giac-trom-dot-nhap.aspx