Nắng nóng bất thường, cháy rừng căng thẳng tột độ

* TRIỆU TẬP ĐỐI TƯỢNG GÂY CHÁY RỪNG Ở NGHI XUÂN

* TRIỆU TẬP ĐỐI TƯỢNG GÂY CHÁY RỪNG Ở NGHI XUÂN

Hà Tĩnh - Cháy rừng tái phát nhiều lần

Trưa ngày 30- 6, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra thực tế khu vực rừng bị cháy tại TDP 1, thị trấn Xuân An, H. Nghi Xuân và H. Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại H. Nghi Xuân.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại H. Nghi Xuân.

Trực tiếp đi kiểm tra thực tế hiện trường các vụ cháy và gặp gỡ, động viên người dân và các lực lượng tham gia chữa cháy tại hai huyện Nghi Xuân và Hương Sơn, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền địa phương và người dân trong việc ứng phó kịp thời, linh động phương án ứng cứu, dập tắt lửa, giảm thiểu hậu quả thiệt hại.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhận định: Quan trọng nhất bây giờ là các lực lượng phải phối kết hợp chặt chẽ để khoanh vùng cục bộ, ứng cứu dứt điểm để khống chế hoàn toàn đám cháy, phấn đấu khống chế dứt điểm đám cháy ở Nghi Xuân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền khẩn trương hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Cùng với việc đảm bảo lực lượng ứng cứu tại chỗ, các đơn vị cần có phương án điều chuyển lực lượng hợp lý hỗ trợ các địa phương có đám cháy xuất hiện, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân và các lực lượng tham gia chữa cháy.

Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu lực lượng tập trung làm nguội hiện trường cháy rừng tại TX Hương Trà.

Trong khi đó, vụ cháy rừng ở H. Nghi Xuân vẫn diễn biến phức tạp. Do thảm thực bì dày, thời tiết nắng nóng, lửa rừng tại Nghi Xuân có lúc đã áp sát nhà dân. Các lực lượng đã phải huy động các loại phương tiện cắt rừng, tạo đường băng ứng cứu. Đến thời điểm cuối ngày 30-6, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, nền nhiệt luôn ở mức 39-40 độ C, ngọn lửa có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nên các lực lượng vẫn ứng trực tại các khu vực trọng điểm.

Như thông tin đã đưa, khoảng 12 giờ ngày 28- 6, xảy ra vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ, thuộc núi Truông, ở thôn 7, xã Xuân Hồng, sau đó lan rộng ra đến núi Hồng Lĩnh, thuộc địa phận TDP1, thị trấn Xuân An, H. Nghi Xuân. Lực lượng CAH Nghi Xuân đã huy động 100% CBCS phối hợp cùng Phòng CSPCCC-CA tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tích cực chữa cháy. CAH Nghi Xuân cũng đã huy động lực lượng, phương tiện giúp 100 hộ dân khu vực cháy di dời tài sản đến nơi an toàn.

23 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, tuy nhiên khoảng 3 giờ sáng ngày 29- 6, đám cháy bùng phát trở lại. Lực lượng CSPCCC- CA tỉnh, CAH Nghi Xuân đang ứng trực tại hiện trường đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang khác tập trung triển khai nhiều biện pháp để chữa cháy. Nhưng do thời tiết hanh khô, gió mạnh, ngọn lửa bùng phát ở nhiều vị trí khác nhau nên đám cháy đã lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực người dân sinh sống ở dưới chân núi. Các lực lượng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể được huy động tối đa để tạo “đường băng” ngăn lửa vào tập trung phun nước giảm nhiệt, dập tắt từng “vành đai lửa” và các khu vực cháy âm ỉ, tàn tro. Sau gần 9 giờ đồng hồ, đến 11 giờ 30 ngày 29-6, đám cháy cơ bản được khống chế. Khi lực lượng chữa cháy chưa kịp nghỉ ngơi thì tầm khoảng 1 giờ sáng ngày 30- 6, lửa lại tiếp tục bùng phát tại khu vực xã Xuân Hồng. Lúc này, lực lượng tại chỗ gồm hàng ngàn người cùng với Kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, CA Hà Tĩnh và các lực lượng khẩn trương chữa cháy. QK4 đã huy động 500 CBCS tới hiện trường dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC, CA tỉnh Nghệ An đã huy động thêm xe cứu hỏa và các CBCS sang chi viện cho Hà Tĩnh cùng cứu rừng thông trên núi Hồng Lĩnh. Đến khoảng 10 giờ ngày 30-6, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không để ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân sinh sống dưới chân núi. Hiện các lực lượng tiếp tục ứng trực tại khu vực núi Hồng Lĩnh và núi Truông để dập tắt các khu vực còn cháy âm ỉ, sẵn sàng dập tắt khi đám cháy tiếp tục bùng phát.

Liên quan đến vụ cháy rừng này, chiều 29- 6, Đại tá Đặng Hoài Sơn- Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN & PTNT, Kiểm lâm Hà Tĩnh, lãnh đạo H. Nghi Xuân, Viện KSND H. Nghi Xuân, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát điều tra CAH Nghi Xuân bàn về phương án chữa cháy rừng và điều tra nguyên nhân, đối tượng liên quan trong vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng. Tiếp đến, sáng 30-6, CAH Nghi Xuân cùng các ngành chức năng liên quan đã đến nhà Phan Đình Thành (1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân), đối tượng gây ra đám cháy rừng vào ngày 28- 6 để thực hiện khám nghiệm hiện trường. Trước đó, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã tạm giữ Thành. Đối tượng đã khai nhận: “Trưa 28-6, Thành đốt rác trong vườn nhà, giáp ranh với khu rừng thuộc tiểu khu 90, thôn 7, xã Xuân Hồng. Nắng nóng và gió lớn đã khiến đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Thành vừa dập lửa vừa hô hoán mọi người đến giúp đỡ nhưng sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của những người tham gia chữa cháy”.

Hơn 1 tháng qua, Hà Tĩnh xảy ra hơn 30 điểm phát lửa, trong đó có 3 vụ cháy rừng. Trong khi đó, 2 ngày 29 và 30-6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Sáng 30-6, xảy ra cháy rừng tại xã Châu Hồng (H. Quỳ Hợp). Trước đó, chiều 29-6, cháy rừng xảy ra tại xã Khánh Sơn, H. Nam Đàn. Địa phương và các ngành chức năng đã phải huy động hơn 1.100 người thuộc các đơn vị Quân khu 4, Công an huyện, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ... tham gia chữa cháy. Cũng trong ngày 29-6, cháy rừng xảy ra tại xã Thanh Xuân (H. Thanh Chương), xã Quỳnh Hoa (H. Quỳnh Lưu), các xã Hưng Xuân và Hưng Phú (H. Hưng Nguyên).

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu rừng Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Gần trưa 30-6, lực lượng chữa cháy phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú xã Nam Kim) tử vong tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn UBND xã Nam Kim, H. Nam Đàn (Nghệ An) và được cho là tử vong trong khi tham gia chữa cháy rừng.

l Khoảng 11 giờ ngày 30-6, tại rừng keo khu vực 532, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xảy ra cháy. Ngọn lửa bùng phát lúc thời điểm nắng nóng và có gió nên lan nhanh theo lớp thực bì. Nhận tin báo, CAQ Liên Chiểu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động hàng chục chiến sĩ triển khai lực lượng khoanh vùng đám cháy và dập lửa. Lửa cháy lan trên địa hình triền dốc đứng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, ngọn lửa được khống chế, 3.000m2 rừng trồng của người dân bị ảnh hưởng.

Nỗ lực dập lửa tại rừng P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Đã xác định nguyên nhân cháy rừng đồng loạt ở TT-Huế

Ngày 30-6, cơ quan chức năng ở TT-Huế đã xác định được thiệt hại ban đầu các vụ cháy rừng xảy ra đồng loạt tại 5 phường, xã Phú Sơn, Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài (TX Hương Thủy) và Hương Hồ (TX Hương Trà). Theo Hạt Kiểm lâm TX Hương Thủy, vụ cháy rừng ban đầu trên địa bàn xảy ra vào lúc 10 giờ 30 ngày 28-6, tại P. Thủy Châu sau đó lan qua tiểu khu 159 thuộc địa phận xã Phú Sơn và tiểu khu 152 thuộc P. Phú Bài. Cùng lúc này, tại P. Thủy Phương cũng xảy ra cháy rừng. Đến 24 giờ cùng ngày, với sự tham gia chữa cháy của hơn 1.000 người, các đám cháy này lần lượt được khống chế. Tuy nhiên, rạng sáng 29-6, có khu vực đám cháy bùng phát trở lại và phải đến đầu giờ chiều cùng ngày mới khống chế được. Tổng diện tích bị cháy tại TX Hương Thủy ước tính khoảng 90ha. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy được xác định là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, tại hiện trường vụ cháy xuất hiện tiếng đạn nổ.

Trong 2 ngày 29 và 30-6, hàng trăm CBCS CSCC, Bộ đội, Kiểm lâm và người dân vẫn ứng trực tại khu vực xảy ra cháy rừng và tập trung làm nguội triệt để tránh bùng phát cháy trở lại.

X. SƠN - MAI VINH - HẢI LAN

Do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước, nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà trọng tâm tại khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng. Nội dung công điện gửi các Bộ: NN & PTNT, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách về phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_208584_nang-nong-bat-thuong-chay-rung-cang-thang-tot-do.aspx