Nắng nóng 40 độ C, người dân ùn ùn kéo nhau ra sông Lam giải nhiệt

Trong cái nóng như thiêu như đốt của xứ Nghệ, người dân thành phố Vinh kéo ra sông Lam tắm giải nhiệt. Ở các huyện miền núi, khe suối, kênh thủy lợi cũng thành 'bể bơi tự nhiên' để người dân chống nóng.

XEM CLIP

Gần 1 tuần qua, thời tiết tại Nghệ An liên tục ghi nhận nắng nóng từ 39 đến hơn 40 độ. Nhiệt độ tăng cao, không khí oi bức... nên vào cuối buổi chiều, người dân chọn cách đổ ra các sông, suối gần nhà để vùng vẫy, giải nhiệt sau một ngày nắng nóng gay gắt.

Sau 1 ngày nắng nóng, người dân TP Vinh đổ ra bãi tắm bên bờ sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km về hạ lưu.

Sau 1 ngày nắng nóng, người dân TP Vinh đổ ra bãi tắm bên bờ sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km về hạ lưu.

Ghi nhận lúc 17h chiều 23/5, rất đông người dân TP Vinh (tỉnh Nghệ An) tới bãi tắm tự phát trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km để giải nhiệt. Đoạn sông tập trung đông người tắm dài hơn 100m, cách mép bờ gần 10m, mực nước sâu hơn 2m.

Hầu hết những người tới tắm đều mang theo áo phao, trẻ em được người lớn ở bên cạnh túc trực, giám sát. Một số người sử dụng can nhựa, thùng xốp để chế thành những chiếc phao.

Trẻ em được mặc áo phao trước khi xuống tắm.

Dẫn con trai đến tắm, ông bố luôn theo dõi sát sao con trong lúc tắm.

Dẫn con trai 11 tuổi đi tắm, vợ chồng anh Hưng, nhà ở TP Vinh cho biết cho biết đã tắm nhiều lần ở khu vực này.

“Khúc sông này nước trong mát, khá nông nên con tôi thích bơi hơn ở các bể công cộng. Vì thế, hết giờ làm, gia đình đều dẫn cháu ra đây tập bơi ôn lại kỷ niệm thuở nhỏ”, anh Hưng cho hay.

Một số phụ huynh tậm dụng chai nhựa, thùng xốp làm “vật bất ly thân” khi xuống tắm sông.

Giải trí với trò chèo sup trên sông.

Không chỉ ở TP Vinh, tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Yên Thành… mỗi buổi chiều có hàng trăm người kéo ra khe suối, kênh thủy lợi giải nhiệt.

Các bạn trẻ hào hứng chèo sup.

Người dân tắm trên kênh thủy lợi sông Đào (huyện Yên Thành).

Người dân Tam Hợp (huyện Tương Dương) tìm đến suối tránh nóng.

Với lượng người đông, nhiều khe, suối nước sâu, trơn trượt nên người dân cần hết sức cẩn thận phòng tránh đuối nước, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sinh thái cho khe, suối cũng cần được quan tâm, chú trọng.

Trần Văn Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nang-nong-40-do-c-nguoi-dan-un-un-keo-nhau-ra-song-lam-giai-nhiet-2146424.html