Nặng nghĩa với nước non, sắt son tình đồng đội

Trong quá trình công tác, hình ảnh của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã gắn liền với những chiến công trên các mặt trận. Về với cuộc sống đời thường, phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, các CCB vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau, thực hiện nghĩa tình đồng đội, làm nòng cốt trong các hoạt động từ thiện và giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh về thăm Đài liệt sĩ Pò Hèn.

Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh về thăm Đài liệt sĩ Pò Hèn.

Để tập hợp cựu quân nhân là cán bộ, chiến sĩ BĐBP (trước đây là lực lượng Công an nhân dân vũ trang) cùng nhau phát huy và nêu cao bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của BĐBP; đoàn kết chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh đã ra đời. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban Liên lạc, nhớ lại: “Ban Liên lạc được thành lập từ tháng 10/2010. Hiện Ban Liên lạc có 12/14 ban liên lạc thành viên ở cấp huyện, tổng số hội viên lên đến 2.986 CCB, đa phần là CCB tham gia chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, số còn lại là CCB tham gia chống Pháp”.

Ban Liên lạc các địa phương đã chủ động phối hợp với các cấp Hội CCB và các tổ chức chính trị, xã hội rà soát các hội viên còn có nhiều khó khăn để đề xuất và vận động đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ bớt khó khăn trong cuộc sống. Một số ban liên lạc ở địa phương làm tốt các công tác hoạt động tình nghĩa tri ân như: Vân Đồn, Hải Hà, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái.

Qua gần 10 năm hoạt động, Ban Liên lạc đã có những hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, động viên nhau lúc vui, buồn, ốm đau; vận động, quyên góp ủng hộ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tham gia có hiệu quả vào thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ban đã vận động xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" được hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ làm 3 nhà đồng đội, trợ cấp đột xuất cho 12 trường hợp khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tặng 60 suất quà cho học sinh khó khăn ở xã Quảng Đức (huyện Hải Hà) và xã Hải Sơn (TP Móng Cái), tặng 30 suất quà tri ân các đồng chí lão thành cách mạng và gia đình liệt sĩ có công lao xây dựng lực lượng BĐBP. Vừa qua, Ban Liên lạc đã tặng 100 suất quà cho các đồng chí có công đóng góp xây dựng ban liên lạc các địa phương, đặt mua cụm tượng đài tặng Đồn Biên phòng Pò Hèn, tặng quà Đồn Biên phòng Pò Hèn và xã Hải Sơn.

Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Ninh tặng quà CCB Vũ Ngọc Mai ở xã Đại Bình, huyện Đầm Hà.

Ban Liên lạc cũng thành lập Ban Liên lạc nữ CCB biên phòng, Đội văn nghệ CCB biên phòng và CLB Doanh nhân biên phòng vào ngày 28/2/2009. CLB tập hợp những đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; nhiều đồng chí giữ trọng trách lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP khi trở về với cuộc sống đời thường, đã bươn chải trong cơ chế kinh tế thị trường để chăm lo cuộc sống. Có thể nói đây là một tập thể những người lính mang quân hàm xanh, giàu lòng yêu nước, trí thông minh và có nghị lực vươn lên trong thương trường, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Nhiều CCB biên phòng đã tham gia công tác xã hội nơi cư trú, đặc biệt đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ đồng đội, tạo nhiều công ăn việc làm cho xã hội, cho con em đồng đội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. CLB đã tổ chức hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” có hiệu quả, đem lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc. Một số doanh nhân tiêu biểu như: Doanh nhân Bàng Minh Thái, cựu chiến sĩ trinh sát, hiện có 2 cơ sở sản xuất, có hơn 100 công nhân, hàng năm nộp thuế cho Nhà nước hàng tỷ đồng; doanh nhân Bùi Xuân Tờ, hiện là chủ một cơ sở sản xuất lớn, có gần 200 công nhân, tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng, từ một cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, đang đầu tư nâng cấp công nghệ, trở thành một cơ sở công nghiệp công nghệ cao; doanh nhân Vũ Hồng Văn vươn lên làm giàu cho mình, cho xã hội, hỗ trợ đồng đội khó khăn, trở thành một doanh nhân tiêu biểu, được Hội CCB Việt Nam tôn vinh, v.v..

Ban Liên lạc còn đề xuất tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Đài liệt sĩ Pò Hèn, di tích cụm Cảng cá Cống Yên ở xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Đại tá Nguyễn Quang Vinh cho biết: Trong thời gian tới Ban Liên lạc sẽ đề xuất nâng cấp tôn tạo di tích lịch sử Đồi Quế ở Pò Hèn, xin đảm nhiệm việc vận động lập quỹ tôn tạo và đề nghị ban liên lạc tại mỗi địa phương mua mỗi nơi 100 cây quế tham gia trồng trên Đồi Quế như trước ngày 17/2/1979.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201903/ban-lien-lac-truyen-thong-bdbp-quang-ninh-nang-nghia-voi-nuoc-non-sat-son-tinh-dong-doi-2425054/