Năng lượng tái tạo tăng mạnh ở châu Á và châu Đại Dương

Hãng Thông tấn quốc gia Algeria APS ngày 6/4 trích báo cáo về 'Thống kê năng lực tái tạo 2019' của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) cho biết năm 2018, năng lượng tái tạo đã có sự tăng trưởng rất mạnh khi có thêm 171 GW được đưa vào sử dụng, tăng 7,9% so với năm 2017. Trong số đó, năng lượng Mặt trời và năng lượng gió chiếm 84% phần tăng thêm.

Hiện tại, năng lượng tái tạo đã đóng góp 1/3 tổng công suất các loại năng lượng trên toàn cầu. Tổng công suất của năng lượng tái tạo trên toàn thế giới đã lên đến 2.361 GW năm 2018, trong đó thủy điện chiếm khoảng một nửa con số trên với 1.172 GW.

Trong năm 2018, châu Đại Dương ghi nhận mức tăng 17,7% về năng lượng tái tạo, tiếp theo là châu Á (11.4%) và châu Phi (8,4%). (Nguồn: Shutterstock)

Trong năm 2018, châu Đại Dương ghi nhận mức tăng 17,7% về năng lượng tái tạo, tiếp theo là châu Á (11.4%) và châu Phi (8,4%).

Là châu lục có tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện Mặt trời và điện gió, nhiều nước châu Phi đã xác định phát triển năng lượng tái tạo là chiến lược cần tập trung thời gian tới. Thúc đẩy năng lượng tái tạo cũng là cách thức để các nước thuộc "lục địa đen" đối phó hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu.

Đứng trước thách thức về nguồn vốn dành cho các dự án năng lượng tái tạo, châu Phi đã mạnh dạn kêu gọi đầu tư của nước ngoài cũng như các dự án hợp tác công tư. Chính vì vậy, năm 2018 đã ghi nhận sự tiến bộ nhất định của châu lục trong phát triển loại năng lượng này (đứng thứ 3 thế giới, với mức tăng 8,4%).

(theo APS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nang-luong-tai-tao-tang-manh-o-chau-a-va-chau-dai-duong-91477.html