Năng lượng tái tạo sẽ 'chạm đến' từng gia đình Việt

Sáng nay (21/8) tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) đã tổ chức khai mạc Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018.

Sự kiện này sẽ khởi đầu cho chuỗi sự kiện diễn ra từ 21-26/8 tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ).

Mục tiêu của chương trình tuần lễ năm nay nhằm tạo diễn đàn cho các bên liên quan đối thoại tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, tăng cường nhận thức của công chúng về tính khả thi, các lợi ích của năng lượng tái tạo và kêu gọi hành động...

Theo các chuyên gia về điện, chương trình Điện khí hóa nông thôn tại Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2020 đạt 100% số hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận điện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Rất nhiều đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018. (Ảnh: CB)

Trong khi đó, các giải pháp năng lượng tái tạo phân tán, độc lập, không nối lưới cho những vùng chưa có điện lưới đã chứng minh được tính hiệu quả kinh tế và môi trường. Bởi vậy, đây là một trong những giải pháp cụ thể giúp hoàn thành mục tiêu điện khí hóa ở nông thôn.

Lần đầu tiên ở Việt Nam, có 2 ấp ở huyện Tịnh Biên – An Giang là ấp Vồ Bà và ấp Tà Lọt (xã An Hảo) trở thành những ấp 100% các gia đình trong ấp đều dùng năng lượng từ mặt trời.

Vào ngày 22 và 23/8, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ cùng thảo luận về chính sách phát triển điện năng lượng mặt trời phù hợp và hiệu quả với Việt Nam. Đồng thời, sáng kiến “Triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng” cũng sẽ được khởi động tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của sáng kiến nhằm kiến tạo mô hình Việt Nam Xanh thông qua thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo, tiết kiệm hiệu quả, quản lý rác thải tại nguồn, thu giữ và sử dụng nước mưa, trồng cây xanh từ quy mô một ngôi nhà, một khu dân cư tiến đến một thành phố/cộng đồng và hướng tới quy mô một đất nước sử dụng tài nguyên hiệu quả và bền vững.

Chia sẻ lại lễ khai mạc, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreeID), cơ quan điều phối VSEA cho biết, Chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 với 5 sự kiện chính diễn ra tại 3 thành phố lớn và 18 sự kiện hưởng ứng trên khắp cả nước. Bà kỳ vọng sẽ thu hút được sự tham gia trực tiếp của 2.300 đại biểu và khoảng hơn 10.000 người theo dõi trực tuyến.

"Tôi tin rằng, nhiều cơ hội hợp tác mới sẽ được phát triển thông qua Tuần lễ này. Đồng thời, đông đảo công chúng sẽ ủng hộ và tham gia vào sáng kiến "Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng" để góp sức vào nỗ lực cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng Xanh của quốc gia. Tôi hy vọng, mỗi công dân có ý tưởng hay và nỗ lực biến ý tưởng thành hiện thực sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước", bà Khanh chia sẻ

Theo Ban tổ chức, với thông điệp "Mở đường cho Năng lượng tái tạo đến từng gia đình Việt", chuỗi các hoạt động xuyên suốt của Tuần lễ sẽ góp phần cho thấy năng lượng tái tạo hoàn toàn có thể sẽ "chạm tới" được mọi người Việt Nam từ thành thị đến nông thôn.

Các hoạt động tiếp theo tập trung nhấn mạnh những lợi ích đa chiều của năng lượng tái tạo trong cuộc sống qua những bài học kinh nghiệm ứng dụng chia sẻ từ nhiều bên liên quan khác nhau.

Pin năng lượng mặt trời là giải pháp cho những vùng chưa có điện. (Nguồn: SGGP)

Theo ông Antoine Vader Elst, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, năng lượng tái tạo không còn là giấc mơ xa vời hay là loại công nghệ đắt đỏ chỉ có ở các quốc gia giàu có. Nhờ sự phát triển rộng rãi của năng lượng tái tạo ở châu Âu và các nước khác, giá thành đã giảm đáng kể trong vài năm gần đây.

Công nghệ năng lượng tái tạo ngày nay đáng tin cậy và rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là khi cân nhắc tới các khía cạnh quan trọng như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sức khỏe. Năng lượng tái tạo góp phần tăng cường an ninh năng lượng và cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp. Tại Liên minh châu Âu có 2,2 triệu người làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trải rộng khắp 90 nghìn doanh nghiệp trên 28 quốc gia.

Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 sẽ khép lại với sự kiện nổi bật là giải chạy "Chạm tới Năng lượng Xanh" diễn ra ngày 26/8/2018 tại Ecopack (Hà Nội). Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn mang ý nghĩa môi trường và xã hội sâu sắc, thu hút khoảng 700 người tham gia.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nang-luong-tai-tao-se-cham-den-tung-gia-dinh-viet-76502.html