Nâng lương là biện pháp đối phó tham nhũng vặt

Tham nhũng không chỉ ở Việt Nam, mà diễn ra trên toàn cầu. Nâng lương cán bộ công chức là biện pháp cần thiết trong tình hình tham nhũng vặt đang diễn ra, Thủ tướng trả lời trong phiên chất vấn chiều nay.

Tại phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ chiều nay tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, vấn đề chống tham nhũng được các đại biểu quan tâm đề cập.

Đại biểu Thích Thanh Quyết (đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh) đặt câu hỏi về giải pháp mang tính đột biến, tổng hợp để chống tham nhũng, khi tham nhũng đã trở nên nhức nhối, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Đảng ta coi chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng"

Thủ tướng phân tích, tham nhũng không chỉ ở Việt Nam, mà diễn ra trên toàn cầu. Chúng ta không thể nói chỉ ở Việt Nam mới có tham nhũng.

Ở Mỹ, Singapore, các nước châu Âu có tham nhũng không? Vẫn có. Đảng ta coi chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Trong công tác chống tham thời gian qua, chúng ta đã làm được nhiều việc từ xây dựng thể chế đến xử lý nghiêm. Các cơ quan trung ương, địa phương cần làm gương, tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực.

Hiện Chính phủ đang tiếp thu ý kiến từ Quốc hội để hoàn chỉnh Luật phòng chống tham nhũng. Bên cạnh giáo dục, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; các cơ quan trung ương, địa phương phải làm gương. Tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực.

"Chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội, với Trung ương về việc xem xét nâng lương cho cán bộ công chức, đó là biện pháp cần thiết khi tham nhũng vặt đang diễn ra.

Ngoài ra, phải tiếp tục đẩy mạnh Chính phủ điện tử. Phòng chống tham nhũng phải từ từng bộ ngành, từng cơ quan", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu QH Hà Nội) đặt vấn đề về nạn tham nhũng vặt đang làm khó người dân và doanh nghiệp. Ông Trí nói “Cử tri nói đường rộng cũng “ăn”, đường hẹp cũng “ăn”, nhà cao cũng “ăn” mà nhà cắt ngọn cũng “ăn”. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” còn rõ. Đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp xử lý vấn nạn trên?”

Trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết giải pháp cần tăng cường kiểm tra, xử lý, tuyên truyền liên tục để nhũng nhiễu, tham nhũng trong hệ thống giảm đi, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Tổng hợp ý kiến chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét, sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội đã chất vấn các nội dung thuộc 4 lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, Thông tin truyền thông, Tòa án. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Chánh án TAND tối cao trực tiếp trả lời câu hỏi của các đại biểu. Nhìn chung, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và xây dựng. Nhiều lượt đại biểu đặt câu hỏi và tranh luận. Mặc dù dành tới 3 ngày cho hoạt động giám sát này nhưng còn nhiều đại biểu chưa được đặt câu hỏi do thời lượng có hạn.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách.

Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, chỉ đạo điều hành khắc phục hạn chế yếu kém, tháo gỡ khó khăn để ổn định phát triển xản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nang-luong-la-bien-phap-doi-pho-tham-nhung-vat-d57751.html