Nàng 'kiều nữ' Ngọc Lan sau 13 năm: Sự nghiệp thăng hoa, tình duyên lận đận

Sau thành công của 'Kiều nữ và đại gia', Ngọc Lan được đông đảo khán giả yêu mến nhờ thực lực diễn xuất cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Đã 13 năm kể từ khi 'Kiều nữ và đại gia' được phát sóng, Ngọc Lan vẫn luôn là cái tên sáng giá của làng phim Việt.

Bộ phim truyền hình nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc được phát sóng vào năm 2008, gồm 30 tập, đưa tên tuổi của ba nàng "kiều nữ" Phương Hồng (Ngọc Lan), Quỳnh Hoa (Thùy Lâm) và Diễm Kiều (Lý Nhã Kỳ) đến gần hơn với công chúng. Sau 13 năm kể từ ngày bộ phim ăn khách lên sóng, trong khi Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2018, kết hôn rồi rời xa làng giải trí; Lý Nhã Kỳ tập trung kinh doanh và trở thành người giàu có nhất nhì Showbiz Việt thì Ngọc Lan vẫn mặn mà với màn ảnh. Đã hơn một thập kỷ, cô đạt được nhiều thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ngọc Lan tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Ngọc Lan tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Cuối năm 2020, Ngọc Lan được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với vai diễn dì Trang trong phim Luật Trời, đây là lần thứ hai cô nhận được danh hiệu danh giá này. Hãy cùng nhìn lại hành trình sự nghiệp của nữ diễn viên được xem như "đóa hoa đa sắc thái" của truyền hình Việt nhé!

Ngọc Lan đã sớm tham gia nghệ thuật từ nhỏ với vai trò làm mẫu ảnh cho các báo hay tạp chí. Đến cuối năm 2003, cô có cơ hội thử sức mình ở một vai diễn nhỏ trong phim Công ty thời trang của đạo diễn Đinh Đức Liêm, đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô trên màn ảnh.

Cú hit để đời với vai diễn Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia vào năm 2008 đưa Ngọc Lan một bước trở thành gương mặt sáng giá của truyền hình Việt. Đem về cho cô vô vàn cơ hội xuất hiện trong loạt phim ăn khách sau này như Cổng mặt trời, Tình yêu pha lê, Ngõ vắng, Hai người vợ, Ải trần gian, Nó là con tôi, Mặn hơn muối, Gia đình hòa thuận,...

Đặc biệt, Ngọc Lan khá có duyên với những nhân vật nữ tên Hồng. Tuy nhiên, kiều nữ “Phương Hồng” mới chính là nhân vật đặc trưng mà cho đến nay khán giả vẫn còn nhớ mãi và gọi Ngọc Lan bằng danh xưng này.

Bộ ba nữ chính trong Kiều nữ và đại gia "làm mưa làm gió" năm 2008.

Không xuất phát từ trường lớp hay có sự hậu thuẫn của bất cứ ai, sau nhiều năm, Ngọc Lan vẫn ghi dấu ấn nhờ thực lực cùng sự cố gắng với niềm đam mê của mình. Hiện tại cô đã là một nữ diễn viên nổi tiếng, có cho mình cả một "vũ trụ phim truyền hình" mang tên Ngọc Lan, với đa dạng những vai diễn và đều được xem là vai diễn để đời của "kiều nữ" năm ấy.

Vai Hương Thảo trong Thuyền giấy (2003) mang về cho Ngọc Lan giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần đầu tiên tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc năm 2003, cùng danh hiệu danh giá tương tự ở HTV Award 2014 và Cánh diều vàng 2014. Nhân vật do Ngọc Lan đảm nhận chiếm trọn tình cảm của khán giả khi cô lột tả được chân thật thân phận của những người phụ nữ vùng quê tảo tần “nắng sớm chiều mưa” chăm lo cho gia đình và cuộc sống. Nếu như điện ảnh từng chứng kiến Trương Ngọc Ánh đối diện với nỗi đau mất con trong “Áo lụa Hà Đông”. Thì phân cảnh mất con của Ngọc Lan trong Thuyền giấy là một trong những phân cảnh ám ảnh nhất của truyền hình.

Hương Thảo trong Thuyền giấy - một trong những vai diễn để đời của Ngọc Lan.

Một trong những vai phản diện đặc sắc nhất gần đây của Ngọc Lan có thể kể đến Phương Nga trong Bán chồng (2019) và dì Trang trong Luật trời. Kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng sự chọn lọc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn giúp cô dễ dàng hoàn thành tốt và nhận về sự yêu mến của công chúng. Sau hơn một thập kỷ, thực lực diễn xuất của Ngọc Lan là điều không ai có thể phủ nhận, thăng hoa có lẽ là từ ngữ chính xác nhất có thể dùng để miêu tả về sự nghiệp của nàng "kiều nữ" Phương Hồng trong làng phim Việt.

Meme dì Trang trong Luật trời xuất hiện khắp các "hang cùng ngõ hẻm" trên mạng xã hội.

Sự nghệp thăng hoa - Tình duyên lận đận

Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm lẫn hôn nhân, hiện tại Ngọc Lan đang là mẹ đơn thân chăm sóc cậu con trai Louis được chào đời vào năm 2016. Không như nhiều cặp đôi ồn ào hậu chia tay, cô và chồng cũ là diễn viên Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ “dĩ hòa vi quý” và kết thúc trong êm đẹp. Ngọc Lan đón nhận mọi chuyện trong tâm thế lạc quan vui vẻ, cô cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực xung quanh tác động.

Ngọc Lan dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, nuôi dạy cậu con trai nhỏ và tiếp tục công việc.

Nàng kiều nữ vẫn cực kỳ xinh đẹp qua nhiều năm tháng.

Không ngại thay đổi bản thân với những điều mới mẻ, Ngọc Lan đích thực là "đóa hoa đa sắc thái" của truyền hình Việt.

Tiểu Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nang-kieu-nu-ngoc-lan-sau-13-nam-su-nghiep-thang-hoa-202103091522506839.html