Nàng hoa hậu làm mẹ đơn thân từ năm 24 tuổi tuyên bố sẽ rời showbiz

Trong đêm nhạc tri ân, kỷ niệm 10 năm đăng quang 'Hoa hậu du lịch', Ngọc Diễm bất ngờ chia sẻ thông tin sẽ dừng hoạt động nghệ thuật trong 4 năm nữa.

Video Hoa hậu Ngọc Diễm tiết lộ lý do rời showbiz khi 35 tuổi.

Tối 22.8, Ngọc Diễm tổ chức đêm nhạc tri ân mang tên "Vietnam Motherland” sau 10 năm đăng quang cuộc thi “Hoa hậu Du lịch” 2008. Chương trình với sự tham gia của các đồng nghiệp, bạn bè và đối tác đã đồng hành cùng Ngọc Diễm trong công việc, lẫn cuộc sống.

Với nguồn cảm hứng về chủ đề "Đất mẹ Việt Nam", khách mời cùng chia sẻ và chung vui với Ngọc Diễm về những thành quả cô đã đạt được suốt chặng đường 10 năm.

Ngọc Diễm tổ chức đêm nhạc tri ân khán giả, cộng sự.

Khi đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, Ngọc Diễm mạnh dạn đăng ký tranh tài Hoa hậu du lịch và đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu du lịch thế giời 2009. 10 năm qua, Ngọc Diễm được nhìn nhận là cá nhân tích cực đóng góp cho nền du lịch nước nhà.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Hoa hậu sinh năm 1987 theo đuổi công việc MC chuyên nghiệp. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình lớn, trong đó có chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - 2017. Ngọc Diễm cũng đắt show ngồi ghế giám khảo các cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên các trường đại học.

Ngọc Diễm thành công với vai trò MC.

Trong đêm nhạc, Ngọc Diễm chia sẻ thành công của cô hôm nay không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà là sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình, bạn bè. Cô luôn mong muốn mình ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng, xã hội.

Ngọc Diễm còn khiến nhiều khách mời ngỡ ngàng khi tuyên bố năm 35 tuổi, cô sẽ tạm biệt showbiz. Suốt 10 năm qua, Ngọc Diễm cho biết cô tham gia khá nhiều hoạt động quảng bá du lịch nhưng chỉ dừng lại ở vai trò khách mời. Chính điều đó đã níu giữ chân người đẹp Khánh Hòa thêm 4 năm nữa, để thực hiện các dự án du lịch thật sự ghi dấu ấn.

"Ngày hôm nay khi đứng đây và nhìn lại hành trình của riêng mình, cá nhân Diễm thấy hạnh phúc khi làm được nhiều những thành quả khác nhau. Với riêng Diễm, mỗi giai đoạn trong đời đánh dấu cột mốc ý nghĩa. Với 10 năm sau Hoa hậu du lịch 2008, Diễm đã trưởng thành hơn trước đây, tự mở lối cho mình những trải nghiệm cuộc sống để sau này nhìn lại mỉm cười với tuổi trẻ.

Sắp tới, Ngọc Diễm sẽ thực hiện các kế hoạch về mở kênh YouTube riêng về du lịch, mở học viện đào tạo nghề MC... Đúng 35 tuổi, tức còn 4 năm nữa thôi, Diễm sẽ tự động rút khỏi showbiz để tiếp tục kiến tạo hướng đi khác cho mình mà ở đó, chắc chắn vô số những điều tốt đẹp đang chờ" - cô chia sẻ.

Hoa hậu du lịch 2008 sẽ rời showbiz khi 35 tuổi.

Ngoài công việc nghệ thuật, Ngọc Diễm khá kín tiếng chuyện đời tư. Cô từng gây xôn xao khi tuyên bố sinh con đầu lòng vào năm 24 tuổi và hiện là mẹ đơn thân.

“Từ một cô gái chưa bao giờ va vấp với cuộc đời, tôi trải qua thời gian dài đầy đủ thăng trầm vui buồn. Đôi lúc, tôi tưởng mình bị mất niềm tin vào chính mình. Tôi bị áp lực, trong đó áp lực lớn nhất là sự hoài nghi về bản thân: liệu rằng tôi có đủ vững chãi, có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con mình hay không? Giờ tôi thấy mình đã vượt qua được, trưởng thành hơn”, Ngọc Diễm trải lòng.

Ngọc Diễm cho hay cô giấu kín chuyện sinh con vì không muốn ồn ào dư luận. Khi đúng thời điểm, hoa hậu cho rằng đã đến lúc con gái cô cần xuất hiện trước mọi người. Giống như nhiều bà mẹ khác, Ngọc Diễm muốn được chia sẻ những khoảnh khắc của con với bạn bè, khán giả.

Ngọc Diễm và con gái.

Bố của con gái Ngọc Diễm là một người đàn ông từng được cô yêu thương rất nhiều. Hoa hậu Du lịch đã tin rằng sẽ “cùng đi với nhau” đến trọn cuộc đời nhưng cuối cùng, chuyện tình này lại nhanh chóng đổ vỡ. “Người ta có thể lên kế hoạch về nhiều chuyện, nhưng với tình duyên thì không”, Ngọc Diễm thừa nhận.

Ngọc Diễm cho biết cô không nuôi con một mình mà còn có gia đình, người thân giúp sức. Ngoài ra, bạn trai cũ của Ngọc Diễm cũng nhận phần giữ con, đưa con đi chơi, tổ chức sinh nhật cho bé mỗi khi hoa hậu đi công tác.

"Anh ấy luôn là người bố rất tốt, có trách nhiệm và vẫn là chỗ dựa về vật chất, tinh thần cho mẹ con tôi. Vì vậy, tôi không thích khái niệm “bà mẹ đơn thân”.

Cụm từ này nghe sao cô đơn, tội nghiệp quá. Nó cũng vô tình gạt người đàn ông vào thế bị phủ nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm và tình cảm của họ đối với đứa con”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nang-hoa-hau-lam-me-don-than-tu-nam-24-tuoi-tuyen-bo-se-roi-showbiz-906614.html