'U23 Việt Nam không hề ăn may, đây là thực lực của chúng ta'

HLV Phan Thanh Hùng đã hết lời khen ngợi màn trình diễn lịch sử của U23 Việt Nam trong thắng lợi trước Iraq tại tứ kết Giải U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Không còn nghi ngờ gì nữa, 90 phút trước U23 Iraq sẽ là một trong những trận cầu đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã cầm hòa nhà vô địch U23 châu Á 2013 - Iraq với tỷ số 3-3 sau 120 phút trước khi thắng 5-3 trên chấm luân lưu 11 m.

Chứng kiến trận cầu lịch sử ấy, HLV Phan Thanh Hùng không giấu được niềm xúc động: “Chiến thắng này khẳng định khả năng của U23 Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta không hề ăn may mà đã chơi ngang ngửa với đối thủ từng vô địch châu Á. Qua 3 trận vòng bảng, chúng ta đã phát đi một tín hiệu về sức mạnh của mình. Và tới trận này, chúng ta đã khẳng định điều đó”.

“Chúng ta xứng đáng có mặt ở đây, các cầu thủ đã chơi quá hay. Điều đó là không thể bàn cãi và không ai có thể cãi được. Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy một trận đấu của U23 Việt Nam nhiều cảm xúc tới như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục chơi thế này, nếu chúng ta tiến xa hơn, đó sẽ không còn là bất ngờ nữa. U23 Việt Nam có thể tạo nên nhiều chiến tích nữa”, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam khẳng định.

Highlights chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq Trận tứ kết U23 Việt Nam vs Iraq diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Sau khi hòa 3-3, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu 11 m.

Sau 4 trận đã qua, U23 Việt Nam đã bất bại trước Australia, Syria và Iraq. Quang Hải và đồng đội chỉ chịu thua sát nút trước U23 Hàn Quốc. Những trận đấu ấy thực sự đã mang tới niềm hạnh phúc lớn cho người hâm mộ nước nhà.

Đánh giá về chiến thuật của ông Park trước U23 Iraq, HLV Phan Thanh Hùng phân tích: “Lối chơi của HLV Park Hang-seo rõ ràng và cực kỳ hợp lý. Ông ấy thay đội hình hợp lý, thay người hợp lý, sử dụng được tối đa lực lượng, các cầu thủ vào thay đều phát huy được khả năng. Cầu thủ đá qua 120 phút mà không mệt mỏi”.

Trở lại với trận đấu, U23 Việt Nam đã dẫn trước ngay phút 12 nhờ pha lập công của Công Phượng. Nhưng quả phạt đền đầy tranh cãi của trọng tài Chris Beath đã giúp U23 Iraq quân bình tỷ số ở phút 29. HLV Phan Thanh Hùng tin rằng U23 Việt Nam sẽ thắng ngay trong 90 phút nếu không tình huống phạt đền ấy.

Thống kê trận đấu U23 Việt Nam và U23 Iraq. Đồ họa: Quý Sáng.

Thắng lợi trước U23 Iraq cũng giúp U23 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn trụ lại ở bán kết. HLV trưởng Than Quảng Ninh tự hào: “Bây giờ, chúng ta đã vào bán kết. Vào tới bán kết thì 4 đội đều mạnh như nhau. Iraq, Nhật Bản, Thái Lan còn bị loại nhưng chúng ta đã vào được đây. Những chiến thắng này là thực lực của U23 Việt Nam”.

Ca ngợi rất nhiều nhưng ông Hùng không muốn đặt áp lực cho U23 Việt Nam. Chiến lược gia 57 tuổi cho rằng Liên đoàn và ban huấn luyện chưa nên đặt ra bất kỳ mục tiêu nào. Các cầu thủ cần hồi phục thể lực thật tốt, duy trì sự tập trung để chuẩn bị cho trận bán kết.

Đối thủ kế tiếp của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ là U23 Qatar. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h30 hôm 23/1 tới trên SVĐ Olympic tại Thường Thục.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-viet-nam-khong-he-an-may-day-la-thuc-luc-cua-chung-ta-post813476.html