Năng động trong chuyên môn, nhiệt tình với công tác Hội

Đó là Thiếu tá QNCN Phùng Thị Cúc - Nhân viên dược Ban Quân y kiêm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Với đức tính tỉ mỉ, cẩn trọng, trách nhiệm cao, những năm qua, chị luôn làm tốt vai trò tham mưu cho chỉ huy đơn vị trong bảo đảm thuốc, vật tư, tiêu chuẩn chế độ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên lập sổ theo dõi, bảo đảm sức khỏe đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính.

 Thiếu tá QNCN Phùng Thị Cúc (ngoài cùng bên phải) khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Thiếu tá QNCN Phùng Thị Cúc (ngoài cùng bên phải) khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Vượt lên hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi (chồng công tác xa nhà, con còn nhỏ, mẹ già thường xuyên ốm đau), chị chủ động sắp xếp để công-tư vẹn cả đôi đường. Hằng năm cùng với hoàn thành tốt việc phúc tra sức khỏe, tiêm phòng uốn ván cho chiến sĩ mới, chị cùng tổ quân y khẩn trương có mặt tại các địa bàn bị lụt bão để khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho hàng trăm lượt người dân, tuyên truyền nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tiến hành khử trùng giếng, bể, lu đựng nước, bơm thuốc khử khuẩn cho các trường học… Chị cũng là thành viên của Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh cơ động chăm sóc sức khỏe cho hơn 3.000 lượt người dân tỉnh Chămpasak (Lào). Trong công phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, chị tham mưu sử dụng nguồn kinh phí 10% bảo hiểm y tế để đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ những vật chất quân y thiết yếu, thực hiện đúng phương châm "Chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh, xử lý bao vây, khống chế và dập dịch nhanh".

Được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Hậu cần - Kỹ thuật, chị tận tình gần gũi, động viên hội viên nỗ lực vượt khó trong chuyên môn, nhiệt tình tham gia công tác Hội, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Hằng năm chi hội đều đóng góp cùng phụ nữ LLVT tỉnh duy trì “Nồi cơm nghĩa tình”, nấu và cấp phát các phần cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh. Cùng với đó, chị cùng các hội viên hăng hái tham gia phong trào thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo quỹ Hội bằng cách nuôi heo đất (mỗi ngày tiết kiệm 2.000 đồng từ chi tiêu) để có nguồn kinh phí thăm hỏi động viên, giúp đỡ chị em lúc ốm đau, hoạn nạn. Đồng thời phối hợp có hiệu quả với Đoàn thanh niên đơn vị xây dựng cảnh quan môi trường nơi làm việc xanh-sạch-đẹp, thực hiện “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, huy động các nguồn kinh phí thăm và tặng quà trị giá hơn 20 triệu đồng cho các cháu mồ côi của thôn Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi. Bản thân chị thường xuyên tham gia và giành thành tích cao trong các hội thi do Hội LHPN tỉnh tổ chức: Giải Nhất chi hội trưởng phụ nữ giỏi, giải Nhì tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp...

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Thiếu tá QNCN Phùng Thị Cúc liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, cán bộ Hội phụ nữ giỏi, một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Quảng Ngãi. Đó là nguồn cổ vũ to lớn để chị tiếp tục phấn đấu vươn lên “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-dong-trong-chuyen-mon-nhiet-tinh-voi-cong-tac-hoi-611533