Năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình

Sáng tạo trong tổ chức hoạt động phong trào; năng động, nhạy bén phát triển kinh tế gia đình là một trong những thành quả nổi bật của Hội Phụ nữ (HPN) cơ sở Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) những năm qua. Bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, tổ chức HPN đã góp phần động viên cán bộ, hội viên tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Được dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà máy Z153 nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi ấn tượng với khu vực trưng bày các mô hình, sản phẩm tăng gia của HPN nhà máy. Giới thiệu lô sản phẩm gồm tất, hài, giày múa, Thượng tá QNCN Đinh Thị Thu Hường, Chủ tịch HPN cơ sở Nhà máy Z153, phấn khởi cho biết: “Đây là một trong những sản phẩm “tăng gia” được phổ biến rộng rãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ chúng tôi. Ưu điểm nổi bật là dễ làm, dễ tiêu thụ, lại tận dụng được thời gian nhàn rỗi-sản phẩm đã giúp nhiều chị em tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống”.

 Cán bộ, hội viên phụ nữ Nhà máy Z153 giới thiệu các sản phẩm từ mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Nhà máy Z153 giới thiệu các sản phẩm từ mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Tìm hiểu được biết, các sản phẩm này được khởi phát từ ý tưởng của Thiếu tá QNCN Lê Thị Thu Hà, nhân viên Phòng Chính trị, Nhà máy Z153. Với sự khéo tay, lại sẵn có ít vải vụn trong nhà, tranh thủ thời gian rỗi, chị Hà thiết kế may tất và hài cho con gái. Đồng nghiệp thấy sản phẩm đẹp, lại hữu dụng bèn nhờ chị làm giúp các con và mang làm quà tặng...

"Hữu xạ tự nhiên hương", khách hàng đến với chị Hà ngày một tăng, lượng sản phẩm yêu cầu cũng ngày một nhiều hơn. “Nhìn thấy tiềm năng khách hàng và sức tiêu thụ sản phẩm, trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ, tại sao mình không sản xuất đồng loạt, tạo thành mặt hàng kinh tế cho gia đình? Vậy là tôi xây dựng kế hoạch chi tiết: Nguồn nguyên liệu giá rẻ được lấy từ đâu? Sản xuất như thế nào? Huy động lực lượng nhân công ra sao? Đầu mối tiêu thụ sản phẩm ở đâu?”-chị Hà chia sẻ.

Từng vấn đề chị Hà đặt ra nhận được sự tư vấn của khá nhiều người: Nguyên liệu cho sản phẩm lấy từ chợ đầu mối Ninh Hiệp; sản phẩm nên sản xuất theo lô, loạt; nguồn nhân công nên tranh thủ người thân trong gia đình; vận động chị em trong HPN cơ sở nhà máy tận dụng thời gian rỗi cùng tham gia sản xuất... Từ sự khởi đầu đó, mô hình đến nay tiếp tục được nhân rộng trong nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ, mang lại thu nhập từ 2-3 triệu đồng/người/tháng.

Cũng mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình, Đại úy QNCN Đinh Thị Chuyên, thợ mài Phân xưởng Cơ khí, lại gặt hái thành công với mô hình làm rèm, mành, ga, gối. Khởi nghiệp ban đầu chỉ bằng số vốn 20 triệu đồng vay từ quỹ HPN, cộng với niềm đam mê, yêu thích và quyết tâm... đến nay cơ sở Rèm Tuyên Luân của chị đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở huyện Đông Anh mà cả sang các khu vực xung quanh địa bàn Hà Nội; là nhà phân phối chăn, ga cho Công ty TNHH chăn, ga, gối, đệm Elan (trụ sở tại Hải Phòng)... Thành công của mô hình này còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục phụ nữ địa phương.

Nói về hiệu quả của những mô hình phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ, hội viên phụ nữ nhà máy, Thượng tá QNCN Đinh Thị Thu Hường cho biết, những năm qua, bám sát Phong trào thi đua “Phụ nữ Nhà máy Z153 đoàn kết sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Ban chấp hành HPN cơ sở nhà máy chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, ban giám đốc nhiều hoạt động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình. Quỹ “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” cùng các tổ nhóm tiết kiệm dưới hình thức hùn vốn không lấy lãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ ra đời là một trong những giải pháp được nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Hằng năm, từ nguồn quỹ này kết hợp với nguồn vốn của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 3-5 lượt chị em hội viên vay (mức vay từ 20 triệu đồng trở lên) để phát triển kinh tế gia đình. Được sự khích lệ của Ban chấp hành HPN, ủng hộ của Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy, phong trào phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng được nhân rộng. Hiện trong HPN cơ sở có 18 chị có nghề phụ tham gia phát triển kinh tế gia đình, cho thu nhập thêm từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với quan tâm, hỗ trợ giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, HPN cơ sở của Nhà máy Z153 chú trọng hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ ấm gia đình; thường xuyên nâng cao ý thức của chị em trong bảo vệ môi trường; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề nuôi con khỏe, dạy con ngoan; vận động 100% chị em tích cực tham gia vào các chương trình từ thiện, quyên góp ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”... với số tiền nhiều triệu đồng.

Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động phong trào phụ nữ, Ban chấp hành HPN cơ sở nhà máy đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Năm 2020 có hơn 40% cán bộ, hội viên được khen thưởng các cấp; 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn; tổ chức hội đạt vững mạnh xuất sắc; tập thể HPN cơ sở Nhà máy Z153 được Tổng cục Kỹ thuật tặng bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Bài và ảnh: TRƯƠNG HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nang-dong-sang-tao-trong-phat-trien-kinh-te-gia-dinh-644993