Năng động, sáng tạo trong công tác hội

Hội Phụ nữ (HPN) cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh vừa được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen ngợi vì có những đóng góp xuất sắc trong triển khai công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

HPN đã làm tốt công tác tuyên truyền PCD, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 15 triệu đồng để mua vật liệu và gia công mặt nạ chống giọt bắn tặng cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y sĩ tham gia công tác PCD trên địa bàn; trích quỹ tiết kiệm của hội mua dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, khẩu trang y tế trao tặng các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

 Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trao mặt nạ chống giọt bắn tặng Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trao mặt nạ chống giọt bắn tặng Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá QNCN Phạm Thu Huế, Chủ tịch HPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Cán bộ, hội viên phụ nữ trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh xác định, thực hiện tốt nhiệm vụ PCD Covid-19 là công việc trọng tâm của hội, đồng thời là một nội dung đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) của phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh”. Chúng tôi được biết, thực hiện CVĐ, những năm qua, HPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác hội, gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... Qua đó, HPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác hội, như: Giao tiếp, ứng xử văn minh; sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên mô tốt, xây dựng gia đình tốt; miệng nói lời hay, tay làm việc tốt; chia sẻ yêu thương; ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn; hăng say với công tác thiện nguyện; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

Hiệu quả các mô hình công tác hội trong thực hiện CVĐ đã được thể hiện rõ ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của hội, từ đầu năm 2019 đến nay, HPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hơn 20 buổi sinh hoạt chuyên đề bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở các tổ, hội; tổ chức 10 đợt tình nguyện tu sửa, củng cố cảnh quan môi trường trong cơ quan, đơn vị. Hội phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn vận động, quyên góp hơn 200 triệu đồng tặng quà người có công, gia đình khó khăn, chiến sĩ mới, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ vùng biên giới, biển đảo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn… Kết quả đó đã phần nào khẳng định, cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh luôn nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong công tác hội, hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền HPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh được Cục Chính trị Quân khu 3 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khen thưởng.

Bài và ảnh: HẰNG THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nang-dong-sang-tao-trong-cong-tac-hoi-616333