Năng động, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh tiên phong

Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong triển khai những nhiệm vụ khó, thậm chí chưa có tiền lệ. Trả lời phỏng vấn Báo Hànôịmới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, toàn Đảng bộ sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, qua đó khẳng định bản lĩnh của Đảng bộ Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

- Thưa đồng chí, nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã khép lại. Nhìn tổng thể, đồng chí có đánh giá như thế nào về những kết quả Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020?

- Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, thậm chí có những việc chưa có tiền lệ. Nhưng với quyết tâm cao, toàn Đảng bộ đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

5 năm qua, Đảng bộ Thủ đô đã triển khai có hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm, gồm: Chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo.

Thành phố đã đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Nổi bật, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước tăng 7,39%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD. Hà Nội đã đóng góp trên 16% tổng sản phẩm nội địa (GDP), 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước; là động lực quan trọng đối với phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,36 lần năm 2016.

Thành phố cũng đã tập trung đầu tư toàn diện cho sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ... với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu luôn dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, tình hình chính trị - xã hội của Thủ đô luôn được giữ ổn định, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hà Nội là một trong những đảng bộ đi đầu trong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh…

- Những kết quả quan trọng, toàn diện mà Thủ đô đạt được thời gian qua cho thấy, Hà Nội là một trong những đảng bộ đi đầu trong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn về điều này?

- Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”, những năm qua, Đảng bộ Thủ đô luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện sáng tạo các nghị quyết của Trung ương.

Nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”...

Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trong đó, đã thực hiện nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đi sâu vào việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm còn tồn tại, hạn chế.

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức đảng, 3.900 đảng viên…, qua đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Thành ủy thành lập, 74/102 ban chỉ đạo do UBND thành phố thành lập; giảm 21/26 ban quản lý dự án… Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn hơn, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước ban hành quy định khung tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị.

Công tác củng cố các cơ sở Đảng, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm. Nổi bật, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Qua đó, tỷ lệ giải quyết các vụ việc phức tạp đạt trên 85%; tạo tiền đề để tổ chức đại hội của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp.

Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động, Quy chế làm việc, xây dựng các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII… nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đây chính là những minh chứng sinh động, khẳng định tinh thần tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ Hà Nội trong việc triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Ảnh: Lê Việt

- Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đặt ra những mục tiêu quan trọng nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Xin đồng chí chia sẻ những định hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Hà Nội sẽ thực hiện nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Thủ đô?

- Là Thủ đô, “trái tim của cả nước”, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Cùng với đó, sẽ xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD/năm, hoàn thành các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thành phố cũng xác định rõ các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cùng với việc tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hà Nội sẽ tổ chức thành công việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị cũng như thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù.

Đảng bộ Hà Nội cũng sẽ tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo… Cùng với đó, sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Thành phố cũng xác định rõ 3 khâu đột phá, đó là: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Cùng với đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số… Tiếp nữa là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế… Qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Từ ngày 14-1-2021 đến nay, với 12 bài viết, Báo Hànôịmới đã trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài "Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành tựu đáng tự hào" thông tin về những thành tựu quan trọng, to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2025.

Hôm nay, 25-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bộ bắt đầu diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Báo Hànôịmới sẽ tiếp tục thông tin kịp thời với bạn đọc về Đại hội và những nội dung liên quan.

Kính mời bạn đọc tiếp tục đón xem.

Báo Hànôịmới

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/989489/nang-dong-sang-tao-khang-dinh-ban-linh-tien-phong