'Nàng dâu quốc dân' Bảo Thanh tự tin tuyển chọn 'Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018'

'Nàng dâu quốc dân' Bảo Thanh của Sống chung với mẹ chồng chính thức nhận lời ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018.

Sau khi công bố top 32 thí sinh lọt vào Vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018, BTC tiếp tục tiết lộ vị giám khảo tiếp theo của cuộc thi là nữ diễn viên Bảo Thanh.

Nhận được lời mời chính thức của ban tổ chức để trở thành giám khảo của Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018, Bảo Thanh rất thận trọng tìm hiểu về cuộc thi.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng khi được biết, cuộc thi được cấp phép bởi cơ quan quản lý nhà nước. Đây sẽ là một "sân chơi" chính thống cho các quý bà Việt Nam, hay nói vui vui là sân chơi cho các "bà mẹ bỉm sữa" có cơ hội được khẳng định mình, đây sẽ là cơ hội cho những phụ nữ đã lập gia đình, đã sinh con được thể hiện tài sắc”.

“Nàng dâu quốc dân” nhấn mạnh thêm: “Bản thân tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình, có con, nên đôi khi, ngồi nhìn các người đẹp đi thi thố mà trong lòng mình cũng rộn ràng cảm giác: ước gì tuổi thanh xuân của mình sẽ không trôi qua vô nghĩa.

Là phụ nữ, mình cũng yêu và cần cái đẹp. Đã có gia đình rồi mà vẫn có cơ hội được thể hiện mình. Đó là chưa kể, cuộc thi Người mẫu Quý bà có nhiều thông điệp ý nghĩa, hướng chị em phụ nữ tới lối sống tích cực, lành mạnh, phản đối bạo lực gia đình và kêu gọi bình đẳng giới.

Với những hoạt động và thông điệp hết sức ý nghĩa này, tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được là một thành viên trong Hội đồng BGK. Tôi nghĩ mình không những phải làm tốt trọng trách của mình, mà chính bản thân tôi - từ những kinh nghiệm sống của mình - cũng sẽ luôn luôn truyền đi những năng lượng sống tích cực”.

Bảo Thanh cho biết, trước đây cô đã từng làm giám khảo ở các cuộc thi người đẹp được tổ chức cho sinh viên tại các trường Đại học trong nước. Mới đây, cô cũng có cơ hội được ngồi “ghế nóng” tại cuộc thi Áo dài phu nhân 2018 quy mô toàn châu Âu, do Hội Văn hóa - Nghệ thuật, Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đồng tổ chức.

“Với những tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp dành cho quý bà, tôi cảm thấy khá tự tin khi ngồi ghế nóng. Ở mỗi độ tuổi, nghề nghiệp, hay vùng miền sinh sống chúng ta sẽ lại có những kinh nghiệm sống nhất định.

Tôi tin là ở lứa tuổi U30, với cương vị là một người vợ - người mẹ và cũng làm nghệ thuật, tôi cũng sẽ có những nhận định, những đánh giá khách quan nhất dành cho những quý bà ở lứa tuổi như tôi. Cùng với những vị giám khảo khác, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trọng trách của mình” – Bảo Thanh hứa hẹn.

Bảo Thanh cũng tiết lộ: “Nếu như ngày xưa, phụ nữ là phải Công - Dung - Ngôn - Hạnh, “tam tòng tứ đức”, thì ngày nay nay, công cuộc hội nhập hóa của đất nước kéo theo muôn vàn sự đổi mới và phát triển, chúng ta cũng phải nên có những cái nhìn rộng hơn về phụ nữ.

Phụ nữ thành đạt bây giờ tôi thấy họ giỏi lắm, không chỉ những yếu tố kể trên mà họ còn có thêm cả Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng bây giờ, việc gì đàn ông làm được thì đàn bà họ cũng làm được. Và những quý bà xứng đáng để đại diện cho phụ nữ Việt Nam dự thi những cuộc thi sắc đẹp cho phụ nữ đã lập gia đình trên khắp thế giới sẽ phải là quý bà hội tụ đủ tất cả những điều trên”.

Với Bảo Thanh, tiêu chí chấm điểm các “quý bà” sẽ không thể giống như chấm “quý cô”. Vẻ đẹp thể chất và vẻ đẹp tâm hồn phải song hành cùng nhau thì quý bà mới có thể đại diện Việt Nam đi dự thi ở nước ngoài được.

Nữ diễn viên nhắn nhủ: “Mỗi phụ nữ, khi được sinh ra họ đã là những bông hoa đẹp rồi, vấn đề là bông hoa đó tỏa sáng thế nào trong cuộc thi này mà thôi. Các người đẹp, các quý bà hãy tự tin sải bước khẳng định mình”.

Diễn viên Bảo Thanh trở thành "hiện tượng" khi đảm nhận vai cô con dâu cam chịu tên Minh Vân trong bộ phim truyền hình ăn khách "Sống chung với mẹ chồng" năm 2017.

Bảo Thanh tên thật là Vũ Phương Thanh, cô sinh năm 1990 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Bắc Giang. Ngay từ năm 8 tuổi, cô đã bén duyên với lĩnh vực diễn xuất với vai bé Nụ trong phim "Vào Nam ra Bắc" của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Nhờ sự nỗ lực ngay từ nhỏ, Bảo Thanh đã đạt được giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13". Bảo Thanh theo học tại Khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi ra trường, Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, cô có hàng loạt vai diễn quan trọng ở các bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích như: Trò đời, Những người viết huyền thoại, Người chồng điên... Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Thanh đã nắm giữ trong tay 10 vai diễn lớn, nhỏ trong các dự án phim truyền hình ở cả miền Nam - Bắc. Vai diễn gần nhất của Bảo Thanh là vai Sol trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

Bảo Thanh đang là diễn viên tự do. Cô lập gia đình năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai đã 8 tuổi.

Vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 sẽ được tổ chức ngày 10/11 tại rạp Đại Nam - 89 Phố Huế, Hà Nội.

Ảnh: Nguyễn Quang Tâm

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nang-dau-quoc-dan-bao-thanh-tu-tin-tuyen-chon-nguoi-mau-quy-ba-viet-nam-2018-d81940.html