Nàng dâu mới Markle sẽ trang điểm thế nào trong hôn lễ hoàng gia?

Những sản phẩm làm đẹp nào sẽ vinh dự được công nương tương lai Meghan Markle 'chọn mặt gửi vàng' vào ngày nàng chính thức bước chân vào hoàng gia Anh?

Vào ngày 19/5 tới đây, Hoàng tử Anh Harry sẽ cử hành hôn lễ với nữ diễn viên Meghan Markle, viết nên cái kết đẹp trong mơ cho chuyện tình lãng mạn vượt qua những rào cản truyền thống.

Lễ cưới này được háo hức chờ đón đến mức các khách sạn ở London hiện đã “cháy” phòng. Mọi chi tiết liên quan đến đám cưới, dù nhỏ nhất, đều được quan tâm, và tất nhiên, với các tín đồ làm đẹp thì chuyện Meghan Markle sẽ đánh son màu gì, sơn móng ra sao... trở thành chủ đề được bàn tán nhiều hơn cả.

Kế hoạch trang điểm của công nương tương lai hiện chưa chính thức được tiết lộ, tuy nhiên, dựa vào những lần chia sẻ của Meghan Markle khi trả lời phỏng vấn của một số tạp chí, chúng ta có thể dự đoán phần nào những sản phẩm sẽ được nữ diễn viên "chọn mặt gửi vàng" trong ngày trọng đại của đời mình./.

Sơn móng tay Essie - Nail Color, màu Ballet Slippers (9USD, khoảng 205.000 đồng): Đây vốn là màu sơn được nữ hoàng Anh ưa dùng trong suốt 30 năm qua, và rất có thể sẽ là lựa chọn mang đến vẻ thanh lịch, tự nhiên cho bàn tay của cô dâu Meghan.

Sơn móng tay Essie - Nail Color, màu Ballet Slippers (9USD, khoảng 205.000 đồng): Đây vốn là màu sơn được nữ hoàng Anh ưa dùng trong suốt 30 năm qua, và rất có thể sẽ là lựa chọn mang đến vẻ thanh lịch, tự nhiên cho bàn tay của cô dâu Meghan.

Serum chống lão hóa Lumity - Anti Aging Serum (80USD, khoảng gần 2 triệu đồng): Sản phẩm có kết cấu như dầu dưỡng vốn được Meghan Markle dùng để massage da mặt, duy trì vẻ thanh xuân. Rất có thể đây sẽ là sản phẩm được cô dùng trước khi trang điểm trong ngày cưới.

Kẹp uốn mi Shu Uemura - Eyelash Curler (22USD, khoảng 500.000 đồng): Đây là chiếc kẹp uốn mi mà Meghan yêu thích nhất, nó có khả năng đem lại ánh nhìn tươi tỉnh cho nàng kể cả khi không trang điểm kỹ.

Son dưỡng Fresh - Sugar Advanced Therapy (26USD, khoảng 590.000 đồng): Meghan đã từng không tiếc lời tán dương loại son dưỡng này bởi khả năng đem lại làn môi mềm mại, mịn màng.

Son Charlotte Tilbury - Matte Revolution Lipstick màu Very Victoria (34USD, khoảng 770.000 đồng): Đây được cho là màu son nude yêu thích nhất của Meghan Markle, và rất giống với màu son mà nàng đã lựa chọn khi chụp ảnh đính hôn với hoàng tử Harry.

Kem lót Laura Mercier - Radiance Foundation Primer (38USD, khoảng 865.000 đồng): Meghan từng tiết lộ rằng bản thân cô vốn ít dùng kem nền, trừ khi đi quay phim, nên khi trang điểm thường ngày, cô chỉ dùng loại kem lót làm sáng da này của Laura Mercier. Vậy, đây cũng có thể sẽ là loại kem lót cô dùng trước khi tán kem nền trong ngày cưới sắp tới.

Phấn má NARS màu Orgasm (30USD, khoảng 680.000 đồng): Đây quả là một màu má hoàn hảo làm nên đôi gò má ửng màu hạnh phúc cho mọi cô dâu.

Bút che khuyết điểm Yves Saint Laurent - Touche Eclat Radiance Perfecting Pen (38USD, khoảng 865.000 đồng): Meghan Markle từng ca ngợi rằng loại bút che khuyết điểm này giúp cô duy trì được khuôn mặt không tì vết trong suốt 17 tiếng đồng hồ.

Sữa dưỡng thể Nivea - Skin Firming Hydration Body Lotion (8USD, khoảng 180.000 đồng): Sản phẩm giá bình dân thường được công nương tương lai sử dụng để đem đến vẻ mịn màng cho làn da toàn thân.

Bài: EVE NGUYỄN
Ảnh: TỔNG HỢP

(Đẹp/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nang-dau-moi-markle-se-trang-diem-the-nao-trong-hon-le-hoang-gia/501642.vnp