Nâng chất các tiêu chí, tiến tới xã NTM kiểu mẫu

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau (Cà Mau), cho biết, địa phương đang tập trung xây dựng và phát triển nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu cầu SX theo hướng CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Đường vào xã Lý Văn Lâm

“Hiện xã đang chú trọng thực hiện tốt cơ cấu kinh tế theo mô hình nông nghiệp – công nghiệp – thương mại và dịch vụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, gắn phát triển KT – XH với môi trường, đảm bảo người dân được thừa hưởng tất cả các thành quả mà đề án xây dựng NTM mang lại. Có thể xem đây là nhiệm vụ bức thiết nhất, cũng là mục đích của đề án”, ông Phúc cho biết.

Theo đó, trên địa bàn xã hiện có HTX dịch vụ nông nghiệp Lý Văn Lâm hoạt động rất hiệu quả, với doanh thu hàng năm đạt trên 800 triệu đồng. Song song đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm, hiện còn dưới 2%.

Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn phát triển SX được các chi, tổ hội trên địa bàn xã Lý Văn Lâm triển khai tốt. Nhờ đó, đã giải quyết được bài toán giảm nghèo. Chị Nguyễn Thúy Như 30 tuổi, ngụ ấp Ông Muộn phấn khởi: “Tôi tham gia Chi hội phụ nữ gần 3 năm rồi. Khi vào sinh hoạt, Chi hội đã giúp chị em tiếp cận nguồn vốn làm kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống”.

Trồng màu theo chuẩn VietGap là thế mạnh của xã Lý Văn Lâm

Theo chị Như, hằng tháng, Chi hội Phụ nữ ấp Ông Muộn tổ chức họp định kỳ, đóng quỹ hùn vốn, rồi sau đó hỗ trợ số vốn này (khoảng 5 triệu đồng/lần) cho chị em nào gặp khó khăn, cần vốn SX. “Nhờ vay được 5 triệu, tôi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, buôn bán kiếm lời. Đến nay, tôi đã trả được số tiền vay, thậm chí còn có dư để làm vốn mở mang nghề khác”, chị Như cho biết.

Đến nay, cơ sở hạ tầng xã Lý Văn Lâm đã hoàn thiện, thông thoáng, 100% số ấp có đường đến trung tâm hành chính xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm. Các tiêu chí điện, đường, trường, trạm đều được giữ vững và duy trì, nâng cấp. Hệ thống đèn chiếu sáng dọc các lộ giao thông mang lại hiệu ứng tích cực. Nhờ đó, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh trật tự ổn định.

“Sau gần 4 năm đạt chuẩn xã NTM, Lý Văn Lâm đang từng bước nâng chất các tiêu chí từ đạt đến vượt. Quyết không để rơi rụng tiêu chí nào, mà ảnh hưởng đến quyền lợi người dân”, ông Phúc nói. Từ khi triển khai, xây dựng NTM đến nay, xã luôn lấy lợi ích của dân làm mục tiêu, kiên quyết nói không với bệnh thành tích, vì điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi bà con.

“Địa phương luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu. Cuộc sống của người dân sung túc, ấm no đó là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền xã Lý Văn Lâm hướng đến”, ông Phúc nhấn mạnh. Còn ông Phan Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy xã đã báo cho chúng tôi tin vui: “Vừa qua, đoàn công tác Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Cà Mau đã đề xuất chọn Lý Văn Lâm làm xã điểm thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao và tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

Hành lang cây xanh thông thoáng, xanh, sạch đẹp

Về xã Lý Văn Lâm, đi trên những con đường bê tông sáng trắng, thênh thang, rộng mở, xe cộ qua lại rất đông. Hai bên đường, đều có hàng rào cây xanh được bà con trồng và cắt tỉa đẹp mắt, góp phần tạo cảnh quan nông thôn. Trên những cánh đồng, hình ảnh người nông dân cặm cụi chăm sóc ruộng lúa càng khiến chúng tôi thêm tin tưởng ở ngày mai. Lý Văn Lâm đang thay da đổi thịt, và tương lai sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa.

TRẦN QUỐC KHẢI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nang-chat-cac-tieu-chi-tien-toi-xa-ntm-kieu-mau-post225397.html