Nâng chất các phong trào thi đua

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Cờ Đỏ luôn chú trọng triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, hội viên. Qua đó, vừa giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống, vừa góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mấy tháng qua, bà con ở ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, phấn khởi khi công trình "Làm cột cờ và gắn đèn chiếu sáng" được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ðây là công trình chào mừng đại hội Ðảng các cấp do Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ thực hiện. Chị Lý Thị Nhanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: "Trước đây, tuyến đường ấp Thới Trung không có đèn chiếu sáng nên tình trạng tai nạn giao thông, trộm cắp xảy ra khá nhiều. Cuối năm 2019, Hội đã phối hợp vận động bà con trong ấp lắp đèn đường chiếu sáng. Qua vận động, bà con đồng tình hưởng ứng, góp tiền thực hiện công trình". Ðến nay, tuyến đường dài 1.800m của ấp Thới Trung đã được lắp đặt 73 cột cờ và gắn bóng đèn chiếu sáng trên khắp tuyến, chi phí thực hiện trên 12 triệu đồng.

Mấy tháng qua, bà con ở ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, phấn khởi khi công trình "Làm cột cờ và gắn đèn chiếu sáng" được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ðây là công trình chào mừng đại hội Ðảng các cấp do Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ thực hiện. Chị Lý Thị Nhanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: "Trước đây, tuyến đường ấp Thới Trung không có đèn chiếu sáng nên tình trạng tai nạn giao thông, trộm cắp xảy ra khá nhiều. Cuối năm 2019, Hội đã phối hợp vận động bà con trong ấp lắp đèn đường chiếu sáng. Qua vận động, bà con đồng tình hưởng ứng, góp tiền thực hiện công trình". Ðến nay, tuyến đường dài 1.800m của ấp Thới Trung đã được lắp đặt 73 cột cờ và gắn bóng đèn chiếu sáng trên khắp tuyến, chi phí thực hiện trên 12 triệu đồng.

Hằng năm, Hội LHPN thị trấn đều tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, huy động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia. Nổi bật là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch… được Hội LHPN thị trấn triển khai đến tất cả chi hội bằng những hình thức thiết thực, phù hợp. Trong 5 năm qua, Hội đã giúp đỡ 3.001 hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; vận động xây dựng nhiều mô hình thiết thực: mô hình "Xử lý chất thải chăn nuôi bằng túi biogas" có 11 thành viên tham gia; mô hình "Phụ nữ đi chợ bằng giỏ nhựa" có 100 thành viên tham gia;…Các tiêu chí "3 sạch" được đông đảo hội viên hưởng ứng với hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa trên các tuyến đường,…

Ðặc biệt, Hội LHPN thị trấn đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, như: tích cực khai thác và quản lý các nguồn vốn giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững; vận động chị em tham gia các ý tưởng khởi nghiệp; duy trì và phát triển mô hình sản xuất hiệu quả. Nổi bật là mô hình "Hỗ trợ vốn cho phụ nữ tiểu thương mở rộng buôn bán, cải thiện kinh tế hộ và tham gia công tác từ thiện" tại Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa A. Theo cô Phan Thị Năm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa A, mô hình này được xây dựng từ năm 2016; đến nay, đã phát triển được 60 thành viên. Từ khi thực hiện mô hình, chị em tiểu thương thêm ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa trong mua bán,… Bên cạnh hỗ trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế, thành viên mô hình còn góp tiền làm từ thiện. Năm 2019, các chị vận động được 360kg gạo và 6 triệu đồng tặng phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ còn duy trì hoạt động của 14 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 703 thành viên vay vốn làm ăn với tổng số dư nợ trên 18 tỉ đồng, vận động gửi tiết kiệm 1,8 tỉ đồng. Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ 1.042 hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay với tổng dư nợ 20 tỉ đồng; vận động 873 hội viên tham gia mô hình tổ hùn vốn, tiết kiệm thi đua ái quốc... Bên cạnh đó, Hội cũng đã giới thiệu và hỗ trợ 35 chị khởi sự kinh doanh, mở 4 lớp nghề đan thảm lục bình cho 120 học viên, giới thiệu cho 1.500 chị có việc làm. Thông qua sự hỗ trợ thiết thực của Hội, nhiều chị em đã mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên làm ăn khấm khá. Riêng năm 2019, có 9 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ vươn lên thoát nghèo.

Việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên; khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; củng cố, xây dựng tổ chức Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ vững mạnh.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-chat-cac-phong-trao-thi-dua-a122740.html