Nâng cấp tuyến Nam Quảng Nam thành Quốc lộ 40B

Tuyến đường Nam Quảng Nam nối Quảng Nam - Kon Tum đã được chuyển thành Quốc lộ 40B, mở rộng giao thông liên vùng và kết nối cảng biển Kỳ Hà với cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

(TNO) Tuyến đường Nam Quảng Nam nối Quảng Nam - Kon Tum đã được chuyển thành Quốc lộ 40B, mở rộng giao thông liên vùng và kết nối cảng biển Kỳ Hà với cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Đầu tư thi công trên tuyến Nam Quảng Nam (bây giờ là quốc lộ 40B)

Hôm nay 25.9, ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết tuyến đường Nam Quảng Nam đã được Bộ Giao thông vận tải quyết định nâng cấp thành Quốc lộ 40B.

Tuyến đường này dài hơn 209 km, có điểm xuất phát từ xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), giao với đường ven biển, đi dọc theo đường Nam Quảng Nam mới được xây dựng và các tuyến ĐT616 (Quảng Nam), ĐT672 (Kon Tum), kết thúc tại Km1506 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận TT.Đắc Tô, H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Cận đánh giá việc chuyển tuyến đường Nam Quảng Nam thành Quốc lộ 40B mở ra rất nhiều thuận lợi cho khu vực miền Trung - Tây nguyên, trong đó có sự liền mạch từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) lên đến cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum).

Tuy nhiên, theo ông Cận, ngoài khâu đền bù để giải phóng mặt bằng vừa mới xử lý dứt điểm, trên tuyến mới này vẫn còn một vài trở ngại về giao thông, hạ tầng chưa hoàn thiện, nhất là khâu hậu cần dọc tuyến.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nang-cap-tuyen-nam-quang-nam-thanh-quoc-lo-40b-465037.html