Nâng cấp thiết giáp BMP-1, Nga cho Việt Nam hai lựa chọn

Việc Nga ứng dụng chương trình nâng cấp BMP-1AM và BMP-2M là cơ sở cho Việt Nam nghiên cứu đặt hàng hoặc hợp tác cải tiến, tăng cường sức mạnh cho các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Army 2019 mới kết thúc cách đây không lâu, Quân đội Nga trình diễn sức mạnh hai phiên bản nâng cấp hai dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2. Trong ảnh, phiên bản cải tiến BMP-1AM thao diễn trước đông đảo quan khách. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Army 2019 mới kết thúc cách đây không lâu, Quân đội Nga trình diễn sức mạnh hai phiên bản nâng cấp hai dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2. Trong ảnh, phiên bản cải tiến BMP-1AM thao diễn trước đông đảo quan khách. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko

Gói nâng cấp BMP-1AM Basurmanin hiện đã được Quân đội Nga chấp thuận khi mà họ còn trong trang bị khoảng 500 chiếc BMP-1 từ thời Liên Xô. Ngoài ra, Nga cũng hướng tới việc nâng cấp một phần trong 7.000 chiếc đang phục vụ trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

So với BMP-1, BMP-1AM cải tiến đáng kể về mặt hỏa lực, gần như thay mới hoàn toàn tháp pháo 73mm cũ bằng module vũ khí tự động thế hệ mới. Ngoài ra, xe được cải tiến thay động cơ diesel mới công suất 300 mã lực cho tốc độ tối đa 65km/h, dự trữ hành trình 600km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Module vũ khí mới sử dụng khẩu pháo cao tốc 2A72 30mm thay cho khẩu 73mm bán tự động, một súng máy PKTM 7,62mm và bệ phóng có thể tích hợp chống tăng Metis-M tất nhiên là mạnh hơn hẳn loại Malyutka AT-3. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko

Về chương trình nâng cấp BMP-2M, Quân đội Nga cũng có xác nhận rằng họ chấp nhận phiên bản cải tiến này và sẽ áp dụng cho kho xe chiến đấu bộ binh BMP-2 đã cũ trong biên chế. Hồi năm 2018 đã có tin sư đoàn tăng 90 ở Ural đã nhận các xe BMP-2M mới. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Cũng như BMP-1AM, BMP-2M cũng được nâng cấp sâu về hỏa lực, thay thế hoàn toàn tháp pháo cũ thời Liên Xô bằng module tháp pháo tự động hóa cao Berezhok. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Hỏa lực chính của tháp pháo mới bao gồm một khẩu pháo tự động 30mm 2A42 với 500 viên đạn, một súng máy đồng trục PKTM với 2.000 viên đạn, một súng phóng lựu tự động 30mm AG-17 và đặc biệt là 4 tên lửa chống tăng Ataka T (tầm bắn 400-6.000m) bố trí hai bên hông tháp pháo. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Thiết kế bố cục tên lửa chống tăng như vậy cho phép kíp lái triển khai tác chiến liên tục, thay vì phải tái nạp vất vả sau mỗi phát bắn như phiên bản cũ. Sau khi khai hỏa hết 4 quả, kíp lái có thể yên tâm lui về phía sau nạp thêm trong vòng ít phút. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Đi kèm với hỏa lực, hệ thống điều khiển hỏa lực của BMP-2M cũng được thay đổi với hệ thống kính ngắm pháo thủ đa kênh gồm các kênh ngắm quang học; kênh hồng ngoại; kênh đo xa laser tăng hiệu quả trinh sát với tầm phát hiện mục tiêu xe tăng tới 5.000m, nhận diện mục tiêu trong bóng đêm cách 3.000m. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Hiện nay, ngoài Nga, đã có Algeria nâng cấp BMP-2 theo phương án này, điều đó cho thấy phiên bản này rõ ràng là có hiệu quả thực sự, các tính năng tốt tới mức không ngờ biến xe chiến đấu bộ binh đời cũ thành phương tiện chiến đấu hiện đại tiệm cận các dòng xe mới.

Việt Nam nên sớm cân nhắc để nâng cao khả năng tác chiến cho lực lượng bộ binh cơ giới! Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Video giới thiệu sức mạnh xe chiến đấu bộ binh BMP-2M. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nang-cap-thiet-giap-bmp-1-nga-cho-viet-nam-hai-lua-chon-1248856.html