Nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Ngã Bảy - Châu Thành

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn từ Ngã Bảy (Hậu Giang) đến Châu Thành (Sóc Trăng) có chiều dài gần 20km, tổng vốn đầu tư gần 1.460 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2021.

Quốc lộ 1A, đoạn Ngã Bảy - Châu Thành hiện đã xuống cấp và đang được sửa chữa để ứng phó tạm thời khi nước dâng cao

Quốc lộ 1A, đoạn Ngã Bảy - Châu Thành hiện đã xuống cấp và đang được sửa chữa để ứng phó tạm thời khi nước dâng cao

Ngày 6-10, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương vừa làm việc với đơn vị tư vấn Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn Ngã Bảy - Châu Thành.

Theo đó, dự án có với tổng chiều dài gần 20 km, trong đó đi qua địa bàn TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) gần 10km và huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) với chiều dài hơn 10km.

Quy mô thiết kế dự án là đường cấp III đồng bằng, mặt đường cắt ngang 20m. Ngoài ra, dự án còn kèm theo hệ thống thoát nước dọc theo các khu vực có đông dân cư, mở rộng quy mô các cầu đảm bảo đồng bộ trên toàn tuyến.

Dự án có tổng kinh phí thực hiện ước tính gần 1.460 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung hạn 2020 -2025 và dự kiến khởi công vào năm 2021.

Quốc lộ 1A đoạn Ngã Bảy – Châu Thành hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, vào thời điểm triều cường dâng cao mặt đường bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Với việc cải tạo, nâng cấp đoạn Quốc lộ này sẽ giúp các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL kết nối dễ dàng trên tuyến giao thông huyết mạch.

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nang-cap-quoc-lo-1a-doan-nga-bay-chau-thanh-689583.html