Nâng cấp cơ sở vật chất các điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới

Từ ngày 8 đến 10-9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên các điểm chốt của BĐBP Quảng Bình. Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tham gia đoàn công tác.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng khảo sát tại thực địa chốt công tác Đồn Biên phòng Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng khảo sát tại thực địa chốt công tác Đồn Biên phòng Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hoài Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP, đoàn công tác đã làm việc với BĐBP Quảng Bình nhằm khảo sát chặt chẽ số lượng, nhu cầu đầu tư xây dựng các tổ, chốt; đường ra các tổ chốt, đường ra biên giới, làm cơ sở để bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch lâu dài.

Trong 8 tháng đầu năm, BĐBP Quảng Bình luôn duy trì 30 tổ chốt, với 150 cán bộ, chiến sĩ luân phiên làm nhiệm vụ kiểm soát trên biên giới Việt - Lào. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại các điểm chốt trên biên giới xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), xã Dân Hóa, Trọng Hóa (huyện Minh Hóa), đoàn công tác được chứng kiến những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiên thời tiết khắc nghiệt. Trong điều kiện mưa bão, các điểm chốt được làm bằng vật liệu thô sơ không đảm bảo, một số chốt xa nguồn nước, đường vào chốt đi lại khó khăn…

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đoàn công tác đã thống nhất đề xuất Bộ Quốc phòng khảo sát làm đường vào các chốt, đường biên giới, đầu tư công nghệ thông tin cho các đồn Biên phòng, đồng thời, cấp phát nhà lắp ghép và đảm bảo một số vật chất thiết yếu đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Hoài Nam - Ngọc Hòa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-cap-co-so-vat-chat-cac-diem-chot-phong-chong-dich-covid-19-tren-bien-gioi-post432970.html