Nâng cao ý thức chủ động

Tăng cường giám sát tại cửa khẩu, ngăn chặn bệnh viêm phổi lạ xâm nhập

(HNM) - Thời tiết chuyển mùa đông - xuân thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm…, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Do đó, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh thường xuyên, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, mùa đông - xuân thường là môi trường lý tưởng cho các mầm bệnh (vi khuẩn, vi rút) phát triển, lây lan khiến các bệnh như cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, tay chân miệng, sốt xuất huyết… tăng mạnh, diễn biến phức tạp. Trong khi đó từ bên ngoài, một số dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, như Ebola, MERS-CoV vẫn lưu hành tại nhiều nước… Đáng chú ý là gần đây, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã có những người nhiễm vi rút lạ gây bệnh viêm phổi. Hiện, diễn biến của dịch bệnh này đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam theo dõi và giám sát chặt chẽ.

Mùa đông - xuân cũng trùng với dịp lễ, Tết - thời điểm thường diễn ra những hoạt động tập trung đông người, tạo cơ hội thuận lợi cho dịch bệnh có thể bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Trong đó, Thủ đô Hà Nội, với mật độ dân cư cao, nhu cầu đi lại, giao lưu lớn; ở một số nơi như khu nhà trọ, công trường xây dựng hạ tầng chưa bảo đảm, môi trường ô nhiễm càng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, vi rút lưu trú và có thể gây bệnh cho con người bất cứ lúc nào.

Tuy được ghi nhận là có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, song các hoạt động phòng, chống dịch bệnh vẫn còn những khó khăn nhất định, như một số địa phương có lúc, có nơi chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, còn phó mặc cho ngành Y tế. Vẫn còn một bộ phận người dân chưa chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng…

Trước thực tế nêu trên, giải pháp quan trọng hiện nay để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả, thực hiện được ngay là nâng cao nhận thức cho mỗi người dân và từng cộng đồng dân cư. Muốn vậy, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh một cách dễ hiểu, dễ nhớ trên hệ thống đài phát thanh, phát tờ rơi hoặc lồng ghép thông qua hội nghị của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở dịp cuối năm.

Trên tinh thần đó, trong mỗi cộng đồng dân cư cần thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường định kỳ. Mỗi người dân cũng cần ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đưa con em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch; duy trì thói quen tập luyện thể dục - thể thao; bảo đảm vệ sinh nơi ở, vệ sinh cá nhân…

Với các bộ, ngành chức năng, cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1696/TTg-KGVX ngày 17-12-2019 về phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân năm 2019-2020. Đặc biệt, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ cùng ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp lễ, Tết; tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị dịch bệnh mùa đông - xuân…

Khi các cơ quan chức năng chủ động giám sát, phòng ngừa; mỗi người dân lại chủ động tiêm phòng đầy đủ, nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vệ sinh môi trường thì chắc chắn, dịch bệnh không có cơ hội xâm nhập vào đời sống và gây hại cho mỗi người.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/954998/nang-cao-y-thuc-chu-dong