Nâng cao ý thức cho các tiểu thương là ưu tiên hàng đầu

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong các chợ những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Thế nhưng, 'nước xa không cứu được lửa gần', cuộc chiến này chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi người dân tự nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trang bị kiến thức PCCC cho bản thân.

Theo số liệu của Cảnh sát PCCC Hà Nội, những tháng đầu năm 2018, qua rà soát tại 313 chợ, bao gồm 220 chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc diện quản lý, theo dõi về PCCC và 93 chợ không thuộc diện quản lý có 35 chợ bảo đảm các điều kiện an toàn trong đó có chợ Hôm – Đức Viên.

Chợ Hôm – Đức Viên là một chợ lớn của Hà Nội, các mặt hàng bày bán ở đây phần lớn đều là những vật liệu dễ cháy như quần áo, vải vóc... tuy nhiên khi trò chuyện với phóng viên, các tiểu thương ở đây tỏ ra rất tự tin về vấn đề an toàn PCCC.

Chị Trần Thị Minh Phương (Chủ một kiốt bán vải ở chợ Hôm – Đức Viên) chia sẻ: “Tài sản, sinh mạng của chúng tôi đều nằm ở đây, nên chúng tôi tự ý thức được việc phải quan tâm tới công tác PCCC ở chính kiot của mình nói riêng và của cả chợ nói chung. Khi Ban Quản lý chợ tổ chức tập huấn về PCCC, chúng tôi đều tham gia đầy đủ, hầu như ai cũng sử dụng bình chữa cháy một cách thành thạo”.

Đồng tình với ý kiến của chị Phương, chị Phạm Thị Quyên, chủ kiot bên cạnh cũng cho rằng: “Ý thức của các tiểu thương về việc PCCC ở chợ rất cao. Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và Ban Quản lý chợ đề ra. Hiện tại, ở chợ không còn tình trạng thắp hương, hút thuốc, dùng lửa trần,… như trước”

Các tiểu thương tỏ ra rất thành thạo trong việc sử dụng bình chữa cháy. (Ảnh: L.T)

Các tiểu thương tỏ ra rất thành thạo trong việc sử dụng bình chữa cháy. (Ảnh: L.T)

Theo tìm hiểu của phóng viên, hằng năm, đúng như kế hoạch đã xây dựng, Ban Quản lý chợ Hôm – Đức Viên đều kết hợp với phòng cảnh sát PCCC số 1 (nay đã sát nhập vào UBND quận Hai Bà Trưng) để tổ chức tập huấn PCCC cho bà con tiểu thương. Riêng trong năm 2018, đã tổ chức được 3 đợt tập huấn, trong đó có 1 đợt do chính cơ quan tự tổ chức.

Ngoài ra, hệ thống PCCC ở chợ cũng được đầu tư khá đầy đủ. Hiện tại, chợ có 3 máy phát điện để bơm nước từ bể chứa, từ tầng 1 đến tầng 3 đều có hệ thống ống nước vách tường và trang bị máy bơm xăng để chữa cháy di động.

Hàng trăm bình chữa cháy được bố trí ở dọc hành lang và khắp các ki ốt (Ảnh: L.T)

Chợ được trang bị hàng trăm bình chữa cháy, trong đó có hơn 200 bình do Ban Quản lý chợ trang bị và mỗi hộ kinh doanh đều tự trang bị cho kiot của mình 1 đến 2 chiếc.

Hằng ngày, đội chữa cháy của chợ đều duy trì việc vận hành các thiết bị phòng cháy và thường xuyên tiến hành kiểm tra các bình chữa cháy. Đối với những bình xuống cấp, không sử dụng được đều được thay thế kịp thời.

Về quản lý nguồn điện, trong những năm gần đây, các nguồn điện sinh hoạt, điện kinh doanh và điện bảo vệ đều được tách riêng. Ban quản lý chợ cũng quy định cụ thể về giờ đóng và mở cửa chợ, buổi sáng khi các tiểu thương đã đến đông đủ sẽ tiến hành cấp điện và ngắt điện khi đến giờ đóng cửa. Vì Vậy, những sự cố do chập, cháy điện hầu như không xẩy ra.

Xem công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trong tâm, Ban quản lý chợ Hôm - Đức Viên luôn nỗ lực để không xẩy ra sự cố cháy nổ đáng tiếc nào xẩy ra. Hiện tại, Ban Quản lý chợ đang tiến hành xây thêm bể nước và lắp đặt các hệ thống cảm biến báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động .

Cùng với việc thành lập đội PCCC chuyên trách, mỗi ngày đều đặn 2 lần, Ban Quản lý chợ lại tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh phòng chống cháy, nổ.

“Chúng tôi nhận thức, công tác PCCC là vấn đề sống còn đối với chợ. Trong đó, nâng cao ý thức cho các tiểu thương và người dân là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an toàn” - Ông Nguyễn Anh Quân, Phố ban quản lý chợ cho hay.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nang-cao-y-thuc-cho-cac-tieu-thuong-la-uu-tien-hang-dau-83067.html