Nâng cao vị thế người phụ nữ trong thời đại mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tại Hội nghị triển khai hoạt động năm 2019 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh diễn ra vào sáng 7/3.

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó ban Thường trực và các đồng chí thành viên của Ban.

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó ban Thường trực và các đồng chí thành viên của Ban.

Năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức 4 hội thảo có nội dung về vấn đề bình đẳng giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới. Tổ chức 7 lớp tập huấn công tác bình đẳng giới cho gần 900 lượt người tham dự và 4 cuộc truyền thông, đối thoại cho cán bộ và người dân các huyện vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và các đồng chí thành viên nam tặng hoa các thành viên nữ trong Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Công tác kiểm tra hoạt động được tiến hành thường xuyên, tập trung vào các nội dung: Tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến phụ nữ…

Công tác cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, số lượng nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp tỉnh có 8 đồng chí nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh; 2 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ở cấp huyện, 21 huyện, thành, thị có 2 nữ phó bí thư, 33 ủy viên Ban Thường vụ, 146 ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

Phụ nữ bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) vui hội khắc luống. Ảnh: Công Kiên

Năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và BCH Trung ương về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, nhất là các đề án: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030”; tổ chức thực hiện tốt “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh vấn đề xây dựng các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hồng Vinh chỉ đạo năm 2019 cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Tăng cường công tác cán bộ nữ, xây dựng các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động trong lĩnh vực chính trị, nâng cao vị thế người phụ nữ trong thời đại mới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nang-cao-vi-the-nguoi-phu-nu-trong-thoi-dai-moi-235989.html