Nâng cao vai trò Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban dự hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban dự hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với sự tham gia của 1.445 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 nêu rõ, thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình phối hợp thống nhất hành động từng năm, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn đã chủ động phối hợp cùng các ban chuyên môn, bộ phận thường trực Hội đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của từng Hội đồng. Nhiều thành viên của các Hội đồng tư vấn đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp về tổ chức hoạt động của các Hội đồng tư vấn trong thời gian tới.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho rằng, cần phát huy tối đa tiềm năng, sự nhiệt huyết của các thành viên trong Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tư vấn cần có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa đối với việc tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội để hoạt động của Hội đồng ngày càng mạnh mẽ, đi vào thực chất.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa cho rằng, song song với việc đa dạng hóa các chương trình hành động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm hơn tới nội dung phản biện các văn bản quy phạm pháp luật, để khi văn bản được ban hành sẽ sát với cuộc sống và đúng với mong muốn của nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Hội đồng tư vấn từ Trung ương tới địa phương đã huy động được những thành viên có kinh nghiệm, trách nhiệm cao và tâm huyết với Đảng, với đất nước, với Mặt trận và nhân dân. Hội đồng tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến phản biện tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực về hoạt động của Mặt trận và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Mẫn, hiện nay, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn chưa được thể chế hóa một cách cụ thể, vì vậy việc phối hợp trong công tác đôi khi còn khó khăn; chưa phát huy tốt tiềm năng về trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của thành viên các Hội đồng tư vấn tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, dự thảo các văn bản cần phản biện của Mặt trận chưa được chủ động xác định cụ thể trong chương trình công tác của Hội đồng tư vấn.

Để tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên Hội đồng tư vấn đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, cần mở rộng phạm vi, đảm bảo điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn để mỗi thành viên tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực tư vấn; bám sát chương trình hành động nhiệm kỳ, các kế hoạch công tác năm để tư vấn cho Ban Thường trực theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/nang-cao-vai-tro-hoi-dong-tu-van-cua-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-20191220211855676.htm