Nâng cao uy tín, vị thế của Báo Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc

Chiều 6-7, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập Báo QĐND chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập và các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, người lao động Báo QĐND.

 Đại tá Đoàn Xuân Bộ chủ trì hội nghị.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm do Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND trình bày tại hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ và người lao động đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các ấn phẩm của Báo QĐND tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức, theo hướng gần gũi với bạn đọc và đời sống, hoạt động của bộ đội. Báo QĐND đã phản ánh kịp thời, sinh động, đúng định hướng về công tác đối nội, đối ngoại, hoạt động quân sự- quốc phòng, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng; tuyên truyền sâu rộng những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, trọng tâm là việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kịp thời, có định hướng về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, quốc tế; tổ chức tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các LLVT tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...

Đặc biệt, Báo QĐND tiếp tục khẳng định tính xung kích, đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đồng thời phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội, các chương trình tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, các cuộc thi viết, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của Báo QĐND. Báo QĐND Điện tử ngày càng khẳng định tính nhanh nhạy và phát huy thế mạnh, hiệu quả của các sản phẩm báo chí, truyền thông đa phương tiện. Báo cũng đã thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng tổ chức Đảng TSVM; đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Báo QĐND nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đại tá Ngô Anh Thu trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ một số vướng mắc nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và các mặt công tác khác của Báo QĐND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đoàn Xuân Bộ đã biểu dương những thành tích và đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của báo trong thời gian qua.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phụ trách Tổng biên tập yêu cầu 6 tháng cuối năm 2020 và trong thời gian tới, tập thể những người làm Báo QĐND tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần dấn thân trong quá trình làm báo nhằm nâng cao uy tín, vị thế của tờ báo trong lòng bạn đọc. Quá trình làm báo phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và bảo đảm đúng định hướng; bảo đảm tuyên truyền toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động quân sự- quốc phòng; tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội; đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, xây dựng Báo QĐND vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Báo QĐND ra số đầu tiên...

Tại hội nghị, Ban biên tập Báo QĐND đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" và Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho một số đồng chí cán bộ, phóng viên.

Đại tá Ngô Anh Thu trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" tặng Đại tá Đoàn Xuân Bộ. Ảnh: Phạm Hưng.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" tặng các đồng chí cán bộ, phóng viên. Ảnh: Phạm Hưng.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Ngô Anh Thu trao Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên. Ảnh: Phạm Hưng.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-uy-tin-vi-the-cua-bao-quan-doi-nhan-dan-trong-long-ban-doc-626229