NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHỀ, GIÁO VIÊN KHÔNG CẦN ĐI NƯỚC NGOÀI

Xuất phát từ đặc trưng của nhà trường hiện đại, việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, tiếp cận chuẩn trong khu vực và quốc tế là hướng đi phù hợp xu thế, hướng tới đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đó là mục đích của việc ra mắt trung tâm bồi dưỡng giáo viên Việt- Úc, được tổ chức chiều 14/6, tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/6/nang-cao-trinh-do-nghegiao-vien-khong-can-di-nuoc-ngoai/233733