Nâng cao trình độ giảng dạy chính trị cho đội ngũ cán bộ

Ngày 16-10, tại Hải Phòng, Lữ đoàn 649 chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy và đội ngũ cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị. Qua hội thi đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy chính trị của đội ngũ cán bộ để lữ đoàn xác định giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thi soạn nội dung trình chiếu trên máy máy tính.

Thi soạn nội dung trình chiếu trên máy máy tính.

Các thí sinh là bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng, cán bộ chính trị trong toàn lữ đoàn thực hiện 3 phần thi, gồm: Phần thi nhận thức (bằng hình thức trắc nghiệm và viết tự luận); soạn bài giảng trình chiếu theo đề bài được giao; thực hành giảng bài chính trị cho bộ đội thuộc quyền.

Đại tá Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn phát biểu chỉ đạo hội thi

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban giám khảo, các thí sinh dự thi năm nay đều có sự chuẩn bị tốt về nội dung, trình độ và phương pháp giảng dạy khoa học, truyền tải kiến thức sinh động, đáp ứng tốt yêu cầu công tác huấn luyện, giảng dạy chính trị cho bộ đội.

Theo kế hoạch, Lữ đoàn 649 sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và trao giải vào ngày 19-10; lựa chọn các đồng chí cán bộ có thành tích cao tham dự hội thi cấp Cục Vận tải.

Tin, ảnh: TIẾN THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-trinh-do-giang-day-chinh-tri-cho-doi-ngu-can-bo-641070