Nâng cao trình độ chuyên môn, xứng tầm là cán bộ Mặt trận

Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam vào chiều ngày 14/7.

Cùng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả nổi bật, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã luôn nỗ lực, phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Quy chế dân chủ trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Việc đảm bảo chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ tiếp tục được quan tâm.

Trong 6 tháng cuối năm, bám sát Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, kế hoạch trọng tâm công tác năm 2020, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; tham mưu tổ chức tốt các sự kiện lớn, hội nghị, hoạt động như kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tổ chức lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV; triển khai lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2020-2021…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Cao Xuân Thạo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng các ban, đơn vị trong 6 tháng qua đã khắc phục được những khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra. Mặc dù dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn nhất định nhưng các ban, đơn vị vẫn đảm bảo công việc, không còn biểu hiện hành chính hóa, đổi mới cách nghĩ, cách làm, lý luận đi đôi với thực tế.

“Để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ Mặt trận phải nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nhưng phải rèn đức, luyện tài. Cán bộ phải có uy tín, xử lý công việc một cách hài hòa, xứng tầm là cán bộ MTTQ Việt Nam. Kết quả trong công việc chính là thước đo lòng trung thành đối với Đảng, Nhà nước. Trong cơ quan lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng cũng biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Phong trào.

* Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Phong trào vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ban Tổ chức - Cán Bộ và Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2019.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các ban, đơn vị.

* Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng cho ông Cao Xuân Thạo, Quyền Chánh Văn phòng cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nang-cao-trinh-do-chuyen-mon-xung-tam-la-can-bo-mat-tran-491081.html